1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hoàn tất chiến dịch vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Tất cả mảnh vỡ thu thập được của khinh khí cầu Trung Quốc sẽ phục vụ công tác phân tích thông tin phản gián.

Mỹ hoàn tất chiến dịch vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc - 1

Thợ lặn của Hải quân Mỹ trục vớt các mảnh vỡ khí cầu Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

New York Times dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh phía Bắc của Mỹ cho biết, các thợ lặn Hải quân Mỹ ngày 16/2 đã hoàn tất chiến dịch tìm kiếm, trục vớt các mảnh vỡ khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn rơi hồi đầu tháng.

Thông cáo cho biết thêm, các mảnh vỡ đã được gửi đến phòng thí nghiệm của Cục điều tra liên bang (FBI) ở Quantico, Virginia để khai thác thông tin phản gián. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh phía Bắc của Mỹ từ chối bình luận về các mảnh vỡ đã trục vớt được và liệu quá trình phân tích kéo dài bao lâu.

Mỹ hoàn tất chiến dịch vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc - 2

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-22 để bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận ngày 4/2 (Ảnh: Fox).

Hôm 4/2, Mỹ điều máy bay chiến đấu F-22 bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc ở vùng biển phía đông sau khi phát hiện khí cầu này xâm phạm không phận trong nhiều ngày liên tiếp.

Mặc dù Bắc Kinh khẳng định đây là khí cầu dân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu khí tượng và bay chệch hướng, Mỹ nghi ngờ đó là khí cầu do thám vì có gắn cảm biến và thiết bị liên lạc. Một số báo cáo nói rằng khinh khí cầu Trung Quốc đáng ra sẽ bay đến Guam hoặc Hawaii nhưng bị gió thổi lệch hướng.

Vụ việc khiến quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng. Quân đội Mỹ đã điều chỉnh cài đặt radar để phát hiện vật thể nhỏ hơn. Những ngày sau đó, họ tiếp tục phát hiện và bắn hạ 3 vật thể nữa. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/2 nói rằng, 3 vật thể đó dường như không liên quan đến chương trình do thám của Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào, mà có thể chỉ là khí cầu thuộc sở hữu tư nhân.

Theo New York Times