1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cáo buộc khí cầu Mỹ xâm nhập không phận Tây Tạng, Tân Cương

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc các khí cầu của Mỹ đã bay qua khu vực Tây Tạng và Tân Cương của nước này.

Trung Quốc cáo buộc khí cầu Mỹ xâm nhập không phận Tây Tạng, Tân Cương - 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 15/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cáo buộc các khí cầu của Mỹ đã xâm nhập không phận các khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương của nước này.

"Dù không được cấp phép bởi các cơ quan chức năng Trung Quốc, khí cầu Mỹ vẫn bay qua không phận Tân Cương, Tây Tạng cùng một số tỉnh khác tại Trung Quốc hơn 10 lần", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Ông Uông khẳng định Trung Quốc sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết để đáp lại sự việc trên.

"Mỹ đã phản ứng thái quá và cố gắng làm tình hình leo thang. Đây sẽ là cái cớ giúp Mỹ ban hành các lệnh trừng phạt nhằm vào một số công ty và viện nghiên cứu của Trung Quốc. Trung Quốc cực lực phản đối động thái này và sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào các tổ chức, cá nhân Mỹ tham gia vào hành động làm tổn hại đến chủ quyền và an ninh của chúng tôi", ông Uông Văn Bân phát biểu hôm 15/2.

Trung Quốc cáo buộc khí cầu Mỹ xâm nhập không phận Tây Tạng, Tân Cương - 2
Một khinh khí cầu xuất hiện ngoài khơi bờ biển Nam Carolina, Mỹ hôm 4/2 (Ảnh: AP).

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng sau khi Mỹ cáo buộc nhiều khí cầu do Trung Quốc sản xuất thâm nhập không phận nước này.

Hôm 4/2, Mỹ đã cử một tiêm kích F-22 bắn hạ khí cầu Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina. Lầu Năm Góc tiết lộ một số linh kiện điện tử đặc biệt với khả năng thu thập thông tin tình báo đã được phát hiện bên trong mảnh vỡ của khí cầu Trung Quốc.

Theo Reuters