1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ gửi thêm vũ khí cho Ukraine hỗ trợ phản công

Thanh Thành

(Dân trí) - Lầu Năm Góc thông báo gửi lô vũ khí và thiết bị quân sự mới nhất cho Ukraine trị giá lên đến 775 triệu USD nhằm giúp Kiev phản công quân Nga ở miền Nam.

Mỹ gửi thêm vũ khí cho Ukraine hỗ trợ phản công - 1

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) Mỹ viện trợ cho Ukraine (Ảnh: AFP).

Lô vũ khí mới được công bố của Mỹ bao gồm các phương tiện bọc thép có thể rà phá các bãi mìn trước khi các lực lượng bắt đầu mở chiến dịch quân sự trên bộ.

Gói viện trợ còn có 50 thiết giáp Humvee, 1.500 tên lửa dẫn đường BGM-71 TOW, 1.000 tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin, 16 lựu pháo 105mm cùng 36.000 viên đạn và 15 máy bay không người lái (UAV) giám sát ScanEagle.

Đây là lần đầu tiên Mỹ gửi UAV giám sát Scan Eagle cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Theo một quan chức Lầu Năm Góc, UAV giám sát sẽ giúp Kiev có khả năng trinh sát tốt hơn xung quanh tiền tuyến và đạt được lợi thế trên chiến trường với đạn dược dành cho hệ thống pháo phản lực Tổ hợp Pháo binh Cơ động cao (HIMARS).

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tiếp tục gửi tên lửa dành cho HIMARS, loại vũ khí quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng để phá hủy nhiều chỉ huy sở và kho đạn của Nga, cũng như các loại pháo khác được thiết kế để phá vỡ đường tiếp tế.

Lô hàng mới còn có thêm tên lửa Tốc độ cao Chống radar (HARM) AGM-88. Các kỹ thuật viên Mỹ đã tìm cách tích hợp tên lửa của nước này trên tiêm kích MiG-29 của Ukraine được sản xuất từ thời Liên Xô.

Hiện tại, Mỹ đã giới hạn số lượng bệ phóng HIMARS được gửi tới Ukraine là 16. Washington lo ngại rằng việc cung cấp nhiều hơn sẽ dẫn đến việc làm cạn kho dự trữ tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh của Lầu Năm Góc và cuối cùng gây nguy hiểm cho năng lực sẵn sàng chiến đấu của chính họ.

Tổng hợp lại, lô hàng vũ khí và vật tư mới trị giá 775 triệu USD từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc minh họa cho một chiến lược kép mới nổi: tiếp sức cho cuộc chiến pháo binh của Ukraine, và giúp xây dựng kho vũ khí để hỗ trợ Kiev mở cuộc phản công gần Kherson, miền nam Ukraine.

"Việc rà phá bom mìn thực sự là một ví dụ điển hình về việc Ukraine sẽ cần loại năng lực này như thế nào để có thể thúc đẩy lực lượng của họ tiến về phía trước và tái kiểm soát lãnh thổ", một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc nói với các phóng viên hôm 19/8.

Quan chức này cũng nhận định, lực lượng Nga "đang lâm vào bế tắc" trên chiến trường Ukraine.

"Chúng tôi chưa chứng kiến Ukraine giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ đáng kể, nhưng nhận thấy lực lượng Nga suy yếu đáng kể ở nhiều vị trí", quan chức Mỹ khẳng định.

Các quan chức Mỹ cho biết, các đợt tấn công của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine đã bị đình trệ. Tình trạng này một phần do ảnh hưởng từ các đợt tập kích bằng pháo phản lực HIMARS của Ukraine, cũng như Nga chuyển hàng nghìn quân tới miền nam Ukraine để đối phó đợt phản công dự kiến của đối phương, một quan chức Mỹ cho hay.

Tuy nhiên, phía Mỹ cũng thừa nhận lực lượng Ukraine cũng không đạt được nhiều tiến bộ và tiếp tục hứng thương vong nặng nề do các đợt pháo kích của Nga.

Trong những ngày gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đã nhấn mạnh, việc cung cấp đạn dược cho các hệ thống pháo khác nhau hiện đã đạt đến mức thường xuyên, bền vững mà các chỉ huy Ukraine có thể tin tưởng khi lên kế hoạch tác chiến.

Đây là chuyến viện trợ thứ 19 của chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển đến Ukraine, giữa lúc giao tranh ở Kherson, ở phía nam và vùng Donbass ở phía đông Ukraine đang đi vào bế tắc.

Hiện chưa rõ chính xác khi nào Mỹ chuyển các vũ khí và đạn dược trên đến cho Ukraine và phía Nga chưa bình luận về những thông tin này.

Theo New York Times