1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ gửi cho Ukraine rocket chính xác giúp UAV gia tăng uy lực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong gói hỗ trợ quân sự mới nhất Mỹ gửi cho Ukraine, có sự xuất hiện của một loại rocket dẫn đường bằng laser có thể giúp Kiev gia tăng uy lực của phi đội máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2.

Mỹ gửi cho Ukraine rocket chính xác giúp UAV gia tăng uy lực - 1

Một máy bay không người lái Bayraktar TB2 (Ảnh: AP).

Bộ Quốc phòng Mỹ tuần này đã công bố gói viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine, với nhiều loại khí tài khác nhau, trong đó có hệ thống rocket dẫn đường bằng laser APKWS có thể giúp cho đội UAV TB2 của Ukraine gia tăng uy lực tác chiến.

Thông thường, bất cứ rocket nào có hệ thống dẫn đường đều được gọi là tên lửa, tuy nhiên trong quân đội Mỹ, khái niệm "rocket dẫn đường" ám chỉ phiên bản nâng cấp của rocket Hydra 70.

Khi chiến dịch quân sự của Nga đã kéo dài tới ngày thứ 45, các UAV TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã trở thành một trong những vũ khí được nhắc tới nhiều nhất bởi các chuyên gia quân sự vì nó đã gây ra nhiều thiệt hại cho phía Nga.

Ukraine sử dụng TB2 để trinh sát, giám sát, ngăn chặn các hoạt động phòng không của đối phương (SEAD) và phá hủy chiến trường. Trong chiến dịch, TB2 đã phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Buk của Nga, phá hủy một số phương tiện quân sự, xe tăng của Moscow.

Trong khi đó, Nga tuyên bố đã phá hủy 37 chiếc TB2 của Ukraine.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, tần suất các vụ phóng hỏa lực của TB2 có dấu hiệu giảm trong thời gian qua, dường như do Kiev đang thiếu tên lửa dẫn đường MAM do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Với vị thế trung lập, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng cân bằng trong quan hệ với cả 2 nước Nga và Ukraine, vì vậy Ankara vẫn chưa cung cấp vũ khí cho Ukraine dù các đồng minh NATO như Mỹ và Anh đang tích cực chuyển khí tài cho Kiev.

Bản thân các UAV TB2 hiện có trong kho vũ khí Ukraine là do Kiev mua của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chiến dịch quân sự diễn ra.

Chính vì vậy, Mỹ dường như muốn giải quyết tình trạng thiếu tên lửa trang bị cho TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách gửi rocket tấn công chính xác nâng cao APKWS cho Ukraine.

Loại rocket này được cải tiến hoàn toàn từ Hydra 70, một rocket không có hệ thống dẫn đường, có tuổi đời hàng chục năm.

Nhà thầu BAE Systems đã trang bị cho APKWS hệ thống dẫn đường và điều khiển laser bán chủ động khẩu độ phân tán (DASALS) cho phép nó có thể tấn công các mục tiêu thiết giáp hạng nhẹ trong các khu vực hạn chế.

Hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser bán chủ động bao gồm 3 thành phần chính bao gồm đầu đạn M15/MK152 và M282, ngòi nổ M423/MK435 và động cơ tên lửa MK66 tiêu chuẩn.

Hệ thống rocket có thể được triển khai chống lại các mục tiêu trên mặt đất, trên không, trên biển và cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ tác chiến trên không.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine