1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức chi 1,5 tỷ euro mua thêm xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Đức sẽ chi khoảng 1,5 tỷ euro để mua thêm 50 xe chiến đấu bộ binh Puma thế hệ mới.

Đức chi 1,5 tỷ euro mua thêm xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới - 1

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép Puma của quân đội Đức (Ảnh: Reuters).

Reuters hôm 5/5 đưa tin quân đội Đức đã quyết định sẽ mua thêm 50 xe chiến đấu bộ binh Puma từ nhà sản xuất KMW và Rheinmetall. Giá trị của hợp đồng này có thể sẽ lên tới 1,5 tỷ euro (khoảng 1,65 tỷ USD).

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Đức đánh giá tình trạng khắc phục lỗi kỹ thuật trên dòng xe chiến đấu đời mới này.

Trước đó, trong một tuyên bố được đưa ra hồi tháng 12/2022, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết quân đội nước này sẽ dừng việc mua sắm và đình chỉ hoạt động của toàn bộ xe chiến đấu bộ binh bọc thép Puma cho đến khi loại phương tiện hiện đại này chứng minh được độ tin cậy.

Các nguồn tin từ quân đội Đức xác nhận toàn bộ 18 xe Puma tham gia một cuộc diễn tập hồi cuối năm 2022 đều đã gặp sự cố và không thể vận hành được.

Xe bọc thép Puma là một loại xe chiến đấu bộ binh hiện đại trong biên chế quân đội Đức. Được phát triển và chế tạo trong giai đoạn năm 1995-2009, xe bọc thép này được kỳ vọng sẽ thay thế xe thiết giáp Marder để trở thành loại "taxi chiến trường" chính của Đức.

Tính đến tháng 8/2021, khoảng 350 xe bọc thép đời mới này đã được chế tạo với giá thành khoảng 17 triệu euro/chiếc. Tuy nhiên, Puma đã khiến giới chức quốc phòng Đức thất vọng khi liên tục gặp phải những lỗi kỹ thuật khiến tần suất hỏng hóc ngày càng nhiều.

Việc mua thêm xe bọc thép Puma là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội trị giá 107 tỷ USD của Đức nhằm đối phó với tình hình căng thẳng leo thang tại châu Âu.

Vào tháng 12/2022, Quốc hội Đức đã phê chuẩn quyết định duyệt chi 10 tỷ euro cho hợp đồng mua các máy bay chiến đấu tối tân F-35 do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất để thay thế cho phi đội tiêm kích Tornado đã lỗi thời.

Dự kiến, hợp đồng trên sẽ cho phép Đức mua 35 máy bay F-35 cùng trang thiết bị và vũ khí đi kèm. 8 chiếc F-35 đầu tiên có thể sẽ được bàn giao cho quân đội Đức vào năm 2026.

Tới tháng 3/2023, nhiều nguồn tin cho biết Đức sẽ mua thêm 82 trực thăng Airbus H-145M. Đây là một phiên bản trực thăng dân sự nhưng có thể được cải tiến để sử dụng cho mục đích quân sự. Theo nguồn tin nội bộ từ Bộ Quốc phòng Đức, 24 trực thăng Airbus H-145M sẽ được hoán cải và trang bị thêm tên lửa chống tăng để thay thế cho phi đội trực thăng tấn công Tiger đã cũ của nước này. Hợp đồng mua 82 trực thăng trên có giá trị lên tới 3,3 tỷ USD.

Theo Reuters