1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa thêm lá chắn phòng không tới Trung Đông

An Hoàng

(Dân trí) - Mỹ triển khai thêm lá chắn phòng không tới Trung Đông nhằm tăng cường bảo vệ cho quân đội Israel cũng như lực lượng Mỹ đang đóng tại đây.

Mỹ đưa thêm lá chắn phòng không tới Trung Đông - 1

Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất (Ảnh: Reuters).

Lầu Năm Góc ngày 21/10 thông báo, Mỹ sẽ đưa thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Trung Đông.

Động thái này diễn ra sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội Mỹ ở khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: "Sau các cuộc thảo luận chi tiết với Tổng thống Joe Biden về sự can thiệp leo thang của Iran với các lực lượng ủy nhiệm xuất hiện trên khắp Trung Đông, tôi quyết định thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho lực lượng Mỹ trong khu vực".

Ông Austin cho biết Mỹ đang điều động thêm quân lực nhưng không tiết lộ con số chính xác. Lầu Năm Góc đã chuẩn bị khoảng 2.000 binh sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng cao độ, sẵn sàng triển khai tới khu vực làm nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định: "Những bước đi này sẽ tăng cường nỗ lực răn đe ở khu vực, củng cố hàng phòng thủ bảo vệ cho lực lượng Mỹ và hỗ trợ Israel phòng thủ".

Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ. Tình trạng nguồn cung thường xuyên bị thiếu hụt khiến các đồng minh trên thế giới đang tranh giành sở hữu tổ hợp này.

Hệ thống THAAD có radar mạnh mẽ. Việc Mỹ triển khai hệ thống này tới Hàn Quốc vào năm 2016 đã khiến Trung Quốc tức giận vì tin rằng THAAD có thể xâm phạm không phận của Bắc Kinh.

Trước đó, Mỹ đã gửi một lực lượng hải quân đáng kể tới Trung Đông trong những tuần gần đây, bao gồm 2 tàu sân bay, các tàu hỗ trợ và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ.

Hai năm trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định rút bớt hệ thống phòng không khỏi Trung Đông với lý do căng thẳng Iran đã giảm bớt.

Tuy nhiên gần đây, Washington đang phải cảnh giác cao độ trước sự hiện diện ngày càng gia tăng của các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, trong bối cảnh căng thẳng khu vực bị đẩy lên cao trào vì cuộc xung đột Hamas - Israel.

Số lượng các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria tăng vọt kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza nổ ra. Tuần trước, một tàu chiến Mỹ đã bắn hạ hơn chục UAV và 4 tên lửa hành trình do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn bắn từ Yemen.

Israel bắt đầu chiến dịch "bao vây toàn diện" Dải Gaza sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam nước này hôm 7/10. Giao tranh hơn 2 tuần qua khiến hơn 4.300 người ở Gaza và hơn 1.400 người ở Israel thiệt mạng.

Mỹ tuyên bố luôn ủng hộ Israel, sẵn sàng viện trợ quân sự để Israel đáp trả Hamas. Tuy nhiên, Washington cũng nhấn mạnh, Tel Aviv cần tuân thủ "luật chiến tranh", tránh tổn thất cho dân thường.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas