1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ đưa quân tới Israel giữa lúc căng thẳng, Iran cảnh báo đanh thép

Thành Đạt

(Dân trí) - Iran cảnh báo Mỹ sau khi Washington đưa quân nhân tới Israel để huấn luyện vận hành hệ thống phòng không tiên tiến.

Mỹ đưa quân tới Israel giữa lúc căng thẳng, Iran cảnh báo đanh thép - 1

Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Ảnh: Reuters)

Theo một viên chức quốc phòng Mỹ, khoảng 100 quân nhân Mỹ đang được triển khai đến Israel để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Việc quân nhân Mỹ được triển khai bên trong lãnh thổ Israel là điều hiếm khi xảy ra, nhưng đây là số lượng quân nhân cần thiết để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, ngày 13/10 cho biết Mỹ sẽ gửi hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến đến Israel và triển khai quân nhân Mỹ để vận hành hệ thống này "nhằm giúp tăng cường khả năng phòng không của Israel sau các cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel vào ngày 13/4 và ngày 1/10".

Tướng Ryder xác nhận đây không phải lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống THAAD đến Trung Đông và hệ thống này đã được triển khai đến Israel vào năm 2019 để tập trận.

Tuy nhiên, việc triển khai thêm quân nhân Mỹ đến Israel là động thái đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran, và Trung Đông đang chuẩn bị chứng kiến một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào Iran sau nhiều tháng leo thang căng thẳng.

Hệ thống THAAD được thiết kế riêng cho mục đích phòng thủ tên lửa đạn đạo và có thể giúp Israel tự vệ tốt hơn trước một cuộc tấn công của Iran trong tương lai, nếu Iran quyết định đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel.

Mỹ đã tham vấn Israel về việc kế hoạch ứng phó với cuộc tấn công vào ngày 1/10 của Iran và các quan chức Mỹ đã nói rõ rằng họ không muốn Israel nhắm mục tiêu vào các địa điểm hạt nhân hoặc các mỏ dầu khí của Iran.

Quân đội Mỹ đã tăng đáng kể sự hiện diện ở Trung Đông kể từ tháng 10 năm ngoái, khi Hamas tấn công Israel. Mỹ đã tăng cường phòng không trên khắp khu vực, triển khai thêm tàu chiến và tàu sân bay đến phía đông Địa Trung Hải, Biển Đỏ và Biển Ả Rập, và gần đây đã gửi thêm quân đến Síp để hỗ trợ lập kế hoạch sơ tán có thể xảy ra.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và Israel, cảnh báo Tehran sẽ không lùi bước trong nỗ lực phòng thủ. Ông Araqchi cho biết Iran sẵn sàng thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ công dân và lợi ích của nước này.

"Mỹ tiếp tục tăng viện trợ quân sự cho Israel. Hiện nay, họ sẵn sàng đánh cược mạng sống của binh lính bằng cách đưa họ đến Israel để vận hành các hệ thống tên lửa. Chúng tôi đã làm mọi cách có thể để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, nhưng chúng tôi không có lằn ranh đỏ khi nói đến việc bảo vệ người dân của mình", ông Arakchi tuyên bố.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nhiều lần đe dọa Israel, yêu cầu nước này ngừng giao tranh ở Li Băng và Dải Gaza. Theo ông, hành động của Israel vi phạm mọi thỏa thuận quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ không dung thứ cho các hành động hung hăng của Israel và có quyền trả đũa.

Xung đột giữa Iran và Israel leo thang sau khi Tehran tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ Israel vào ngày 1/10. Đây là phản ứng của Iran trước việc những nhân vật chủ chốt được Iran hậu thuẫn gồm thủ lĩnh Hamas, Hezbolla lần lượt bị hạ sát. Tehran tuyên bố 90% tên lửa đã bắn trúng mục tiêu hôm 1/10, trong khi phía Israel nói rằng hầu hết trong số 180 tên lửa đạn đạo được bắn ra đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn với sự hỗ trợ của các đồng minh.

Theo Guardian, Avia Pro