1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Iran thấp thỏm với kế hoạch trả đũa của Israel

Minh Phương

(Dân trí) - Iran đang gấp rút thực hiện các hoạt động ngoại giao để chuẩn bị cho hành động của Israel trả đũa cuộc tấn công tên lửa đầu tháng 10.

Iran thấp thỏm với kế hoạch trả đũa của Israel - 1

Đường phố Tehran, Iran (Ảnh: Getty).

Chính phủ Iran đang nỗ lực thực hiện các hoạt động ngoại giao khẩn cấp với các nước Trung Đông với hy vọng họ có thể kiềm chế hành động trả đũa của Israel nhằm vào Tehran.

Sự lo lắng của Iran bắt nguồn từ việc họ không chắc chắn Mỹ có thể thuyết phục Israel tránh tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của nước này. Hơn nữa, lực lượng ủy nhiệm quan trọng nhất của Iran trong khu vực, Hezbollah, đã bị suy yếu đáng kể bởi các hoạt động quân sự của Israel trong những tuần gần đây.

Mỹ đã tham vấn với Israel về kế hoạch đáp trả cuộc tấn công tên lửa ngày 1/10 của Iran. Các quan chức Mỹ cho biết họ không muốn Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ Iran.

Trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Israel chỉ nên trả đũa "tương xứng".

UAE, Bahrain và Qatar cũng bày tỏ lo ngại với Mỹ về một cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Điều này có thể tạo ra các tác động tiêu cực về kinh tế và môi trường cho toàn bộ khu vực.

Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết hôm 12/10, nội các an ninh Israel vẫn chưa đưa ra quyết định về phương thức trả đũa. Tính đến tuần trước, Israel không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng họ sẽ không nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Israel đã lên kế hoạch tấn công vào khả năng hạt nhân của Iran trong nhiều thập niên, chỉ 2 năm trước họ từng mô phỏng một cuộc tấn công như vậy khi tập trận quân sự.

Israel cũng bị nghi ngờ đứng sau vụ ám sát một số nhà khoa học hạt nhân Iran trong những năm gần đây. Các cơ sở hạt nhân của Iran đã chịu nhiều cuộc tấn công mạng có thể từ Israel, nổi tiếng nhất là virus Stuxnet từng xâm nhập vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 9/10 cảnh báo: "Cuộc tấn công của chúng tôi sẽ mạnh mẽ, chính xác và đặc biệt bất ngờ. Họ sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào".

Các quốc gia vùng Vịnh, nhìn chung, mong muốn đứng bên lề cuộc xung đột, nhà ngoại giao Ả Rập nói. 

Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar thông báo với cả Mỹ và Iran rằng các nước này sẽ không cho phép Israel sử dụng không phận của họ để tấn công Iran. Jordan cũng tuyên bố bảo vệ không phận của mình khỏi bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào.

Mỹ vẫn đang thuyết phục Tehran điều chỉnh phản ứng của mình nếu Israel tấn công, một quan chức Mỹ cho biết.

Ở phía ngược lại, Iran đặc biệt quan tâm đến việc nhận được sự giúp đỡ từ Ả Rập Xê Út trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel và sử dụng ảnh hưởng của họ với Washington để giúp tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Các quan chức từ mỗi nước đã gặp nhau 3 lần trong vòng chưa đầy một tháng. Trả lời truyền thông trong nước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông đến Ả Rập hôm 10/10 để "tham khảo ý kiến về diễn biến ở khu vực" và "cố gắng ngăn chặn Israel ở Li Băng và Gaza".

Theo New York Times, Reuters