1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đồng ý bán tên lửa chiến thuật cho Phần Lan

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán các tên lửa chiến thuật trị giá hơn 300 triệu USD cho Phần Lan.

Mỹ đồng ý bán tên lửa chiến thuật cho Phần Lan - 1
Binh sĩ Mỹ triển khai tên lửa AIM 9X trên tàu sân bay (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/11 xác nhận Bộ Ngoại giao nước này đã phê chuẩn thương vụ bán 40 tên lửa không đối không chiến thuật AIM 9X Block II và 48 tên lửa không đối đất AGM-154 cho Phần Lan. Giá trị của thương vụ này được dự kiến sẽ rơi vào khoảng 323 triệu USD.

"Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện năng lực vũ khí không đối không và không đối đất của Phần Lan, đồng thời sẽ tác động tích cực đến quan hệ của Mỹ với các quốc gia ở khu vực Bắc Âu. Thương vụ này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đối tác đáng tin cậy và quan trọng đối với sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu", Lầu Năm Góc tuyên bố, đồng thời tiết lộ tập đoàn công nghệ quốc phòng Raytheon sẽ là nhà thầu chính trong thương vụ này.

AIM-9X là một loại tên lửa không đối không tầm ngắn, được đưa vào trang bị cho Hải quân Mỹ vào năm 1956 và sau đó là trong Không quân Mỹ vào năm 1964. Đây là loại tên lửa tầm nhiệt dẫn đường bằng hồng ngoại, có thể tự hiệu chỉnh trong lúc bay nhờ dữ liệu cung cấp từ máy bay, giúp tăng đáng kể độ chính xác trong tiêu diệt mục tiêu.

AGM-154 là một tên lửa đặc biệt trong biên chế quân đội Mỹ. Không được trang bị động cơ, loại tên lửa này di chuyển đến mục tiêu nhờ sự điều hướng của các cánh ổn định và cánh ngang. Tên lửa này có thể lượn 28km ở chế độ bay thấp và 135km ở chế độ bay cao. AGM-154 được chế tạo để hoạt động trong mọi điều kiện địa hình thời tiết và dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền và trên biển.

Theo Reuters