1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đối mặt sức ép chuyển UAV "Đại bàng xám" cho Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Bất chấp việc Ukraine liên tục kêu gọi Mỹ cung cấp máy bay không người lái (UAV) "Đại bàng xám" để đối phó Nga, chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn chưa đồng ý việc này.

Mỹ đối mặt sức ép chuyển UAV Đại bàng xám cho Ukraine - 1

UAV "Đại bàng xám" của Mỹ tại một cuộc triển lãm quân sự (Ảnh: AP).

Các nguồn tin ngày 22/11 cho biết, nhóm 16 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Biden xem xét lại cẩn thận đề nghị cấp UAV MQ-1C Gray Eagle (Đại bàng xám) từ phía Ukraine.

Theo nhóm nghị sĩ này, Nhà Trắng không nên phản đối việc gửi UAV tân tiến hỗ trợ cho Kiev trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, các thượng nghị sĩ cho rằng, Mỹ cần cung cấp UAV Đại bàng xám cho Ukraine. Các nghị sĩ cũng cho ông chủ Lầu Năm Góc thời hạn đến ngày 30/11 để giải thích lý do tại sao Lầu Năm Góc tin rằng UAV không phù hợp cho cuộc chiến ở Ukraine.

Vì theo họ, "UAV này sẽ giúp ổn định hệ thống phòng thủ của Ukraine, tăng cường năng lực UAV và đẩy cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine".

"Các đặc tính hoạt động của hệ thống này như luôn có sẵn, có tính sát thương, có khả năng tồn tại và khả năng xuất khẩu sẽ bổ sung cho các hệ thống vũ khí hiện có của Ukraine và sẽ giúp quân của Kiev tăng khả năng sát thương", nội dung bức thư nêu rõ.

Khi Nga gia tăng sử dụng UAV tự sát được cho là của Iran và tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, Ukraine đã liên tục yêu cầu Mỹ chuyển giao loại phương tiện quân sự này để có thể giúp họ giành được lợi thế trong cuộc xung đột.

Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ Nga và các nghị sĩ, chính quyền ông Biden cho đến nay đã từ chối yêu cầu cung cấp UAV này cho Ukraine vì lo ngại nó có thể bị bắn hạ và làm leo thang căng thẳng với Nga.

Các quan chức Mỹ cho rằng, nếu bị bắn hạ thì công nghệ vũ khí của Mỹ, đặc biệt là hệ thống camera gắn trong UAV, có thể rơi vào tay kẻ xấu và bị đánh cắp.

Vì vậy, hai quan chức Mỹ giấu tên mới đây cho biết, Lầu Năm Góc đã tìm cách chỉnh sửa UAV "Đại bàng xám" này để phòng trường hợp dù bị bắn hạ cũng không có nguy cơ lộ công nghệ nhạy cảm.

Một quan chức Quốc hội nói rằng, phía Mỹ có thể điều chỉnh và gỡ bỏ một số thiết bị trên UAV "Đại bàng xám" để Ukraine có thể nhận được vũ khí này trong thời gian tới nhưng thừa nhận việc đó cần có thời gian và khá phức tạp.

UAV "Đại bàng xám" có thể bay ở độ cao 7.600m và mang theo 4 tên lửa Hellfire. Chúng cũng có tầm bắn lên tới 4.600km thông qua liên lạc vệ tinh, có khả năng giúp Ukraine tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine số lượng lớn vũ khí, gồm cả máy bay không người lái trinh sát và cảm tử. 

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh không gửi vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự cho Ukraine, nhấn mạnh rằng điều này không chỉ kéo dài xung đột, dẫn đến nhiều thương vong mới, mà còn có khả năng leo thang thành cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo Al Jazeera