1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều trực thăng xây trạm dừng trên đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Mỹ thông báo đã điều trực thăng vận tải hỗ trợ Cục Công viên Quốc gia xây dựng trạm dừng trên đỉnh Denali, đỉnh núi cao nhất khu vực Bắc Mỹ.

Mỹ điều trực thăng xây trạm dừng trên đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ - 1

Trực thăng Chinook CH-47F hạ cánh tại sườn Kahiltna Glacier (Ảnh: AP).

Hôm thứ 4 vừa qua, các phi công từ đại đội B, tiểu đoàn 1, trung đoàn hàng không vận tải số 52 tại căn cứ Fort Wainwright của Không quân Mỹ đã điều khiển 2 trực thăng vận tải hạng nặng Chinook CH-47F để chuyển vật tư và trang thiết bị lên sườn núi Kahiltna Glacier.

Số trang thiết bị nặng nhiều tấn này được vận chuyển đến độ cao 2.195 m so với mặt nước biển. Tại đây, một trạm nghỉ sẽ được xây dựng giữa một vùng mênh mông băng tuyết nhằm tiếp sức cho các nhà leo núi trên đường chinh phục đỉnh Denali cao 6.190 m.

Mỹ điều trực thăng xây trạm dừng trên đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ - 2
Binh sĩ Mỹ vận chuyển vật tư ra khỏi máy bay (Ảnh: AP).

Cục Công viên Quốc gia Mỹ cho biết đây sẽ là trạm dừng chân đầu tiên trên tổng số 2 trạm dừng mà họ dự định sẽ xây dựng với sự hỗ trợ của lực lượng không quân từ căn cứ Fort Wainwright.

Đỉnh núi Denali cao 6.190 m nằm cách thủ phủ Anchorage của bang Alaska khoảng gần 400 km về phía bắc. Đây không chỉ là đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ mà còn là một thử thách vô cùng khó nhằn với các nhà leo núi chuyên nghiệp. Năm ngoái, chỉ có khoảng một nửa số nhà leo núi thành công khi tham gia thử thách chinh phục đỉnh Denali.

Được biết, Không quân Mỹ cũng thường xuyên phải điều trực thăng tham gia cứu hộ trong những vụ tai nạn đã xảy ra trong quá trình chinh phục đỉnh núi này.

Theo Military Times