1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều tàu chiến thứ 2 tham gia trục vớt phi cơ QZ8501

(Dân trí) - Lầu Năm Góc xác nhận đã cử tàu chiến thứ 2 đến hiện trường tìm mảnh vỡ máy bay AirAsia. Bên cạnh đó, 1 tàu đổ bộ và 2 máy bay của Singapore cũng sẽ có mặt tại Indonesia vào ngày mai để hỗ trợ công tác trục vớt chiếc máy bay xấu số.

Mỹ điều tàu chiến thứ 2 tham gia trục vớt phi cơ QZ8501

Tàu chiến ven biển USS Fort Worth (LCS 3) cập bến tại căn cứ hải quân Changi, Singapore ngày 29/12/2014.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby đã xác nhận trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng Mỹ vừa cử thêm một tàu chiến thứ 2, chiếc USS Fort Worth, đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm và trục vớt QZ8501.

USS Fort Worth là tàu chiến ven biển (LCS) thứ ba do hãng Lockheed Martin đóng cho hải quân Mỹ. Nó đi vào hoạt động từ tháng 9/2012 và có một thủy thủ đoàn nòng cốt gồm 54 người, cộng thêm 19 người để vận hành các thiết bị chiến đấu trên boong.

Chiếc USS Fort Worth tiết kiệm nhiên liệu và có vận tốc nhanh, đồng thời cũng được thiết kế để thực hiện đa nhiệm vụ, trong đó có quét ngư lôi, chống ngầm và giao chiến trên mặt nước.

Tàu chiến này cũng có khả năng tìm kiếm cao nhờ sở hữu 1 trực thăng MH-60R Seahawk do phi công điều khiển và 1 trực thăng MQ-8B Fire Scout không người lái.

USS Fort Worth đến Singapore lần đầu vào cuối tháng 12 năm nay để giao lưu với hải quân các nước và xây dựng quan hệ với các đồng minh.

Trước đó, Indonesia ngày 29/12 thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta đã đề nghị Washington hỗ trợ định vị chiếc máy bay mất tích QZ8501.

Sáng ngày 30/12, Washington đã triển khai tàu khu trục USS Sampson đến vùng biển Indonesia tham gia tìm kiếm máy bay AirAsia mất tích.

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc John Kirby trước đó cũng thông báo rằng: “Chính phủ Mỹ đang tiến hành chuẩn bị, có thể hỗ trợ Indonesia các thiết bị trên không, trên mặt biển và dưới nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể”.

Mỹ điều tàu chiến thứ 2 tham gia trục vớt phi cơ QZ8501

Tàu đổ bộ RSS Persistence của Singapore sẽ có mặt tại hiện trường tìm thấy mảnh vỡ máy bay vào sáng 31/12

Trong một diễn biến khác, trang CNA vừa đưa tin tàu đổ bộ RSS Persistence cùng 2 trực thăng Super Puma mới được Singapore bổ sung thêm sẽ đến hiện trường phát hiện các mảnh vỡ của chiếc máy bay QZ8501 vào khoảng 10 giờ sáng mai 31/12 (theo giờ Singapore).

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm chiếc phi cơ AirAsia QZ8501 mất tích khi bay từ Surabaya, Indonesia đến Singapore,giới chức Indonesia thông báo đã trục vớt được 3 thi thể gồm 2 nữ và 1 nam từ khu vực tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc phi cơ này. 

Giới chức Indonesiahy vọng đến ngày mai 31/12 toàn bộ những mảnh vỡ tại hiện trường sẽ có thể được di dời để các thợ lặn có thể tìm kiếm chiếc phần thân của máy bay. 

Thoa Phạm
Tổng hợp