1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chuẩn bị gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nguồn tin cho biết gói viện trợ an ninh tiếp theo của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho Ukraine dự kiến trị giá 1 tỷ USD.

Mỹ chuẩn bị gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine bốc dỡ vũ khí do Mỹ viện trợ (Ảnh: AFP).

Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin hôm 5/8 cho biết, gói hỗ trợ an ninh tiếp theo của chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho Ukraine dự kiến trị giá 1 tỷ USD. Đây là một trong những gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ cho Ukraine.

Gói viện trợ mới dự kiến được công bố sớm nhất vào ngày 8/8. Mỹ đã viện trợ quân sự khoảng 8,8 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra từ cuối tháng 2.

Gói viện trợ mới được cho là sẽ bao gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS), đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS và 50 xe vận tải y tế bọc thép M113.

Hồi tháng 7, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết binh sĩ Ukraine bị thương sẽ được phép điều trị tại Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl, tây nam nước Đức nếu cần thiết. Tiếp giáp với căn cứ không quân Ramstein ở tây nam Frankfurt, đây là bệnh viện quân đội lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Nhà Trắng ngày 1/8 đã công bố gói viện trợ vũ khí 550 triệu USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí từ Bộ Quốc phòng Mỹ và huấn luyện quân sự. Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ này bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, cùng 75.000 quả đạn pháo cho pháo hạng nặng 155 mm. 

Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2. Tổng cộng, Washington cam kết viện trợ cả quân sự và kinh tế 54 tỷ USD cho Kiev.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine