1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ được cho đang cân nhắc các phương án trừng phạt Trung Quốc để kiềm chế nước này không đẩy căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan leo thang.

Mỹ cân nhắc trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Đài Loan - 1

Một cuộc tập trận của Đài Loan hồi tuần trước (Ảnh minh họa: DPA).

Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho hay, Washington đang cân nhắc phương án về một gói trừng phạt nhằm ngăn chặn Trung Quốc leo thang các động thái quân sự với Đài Loan.

Nguồn tin cho biết thêm, Đài Loan dường như cũng đang vận động hành lang các nước Liên minh châu Âu EU cân nhắc động thái tương tự.

Theo Reuters, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đang tính đến nằm ngoài những lệnh cấm vận và hạn chế về đầu tư, thương mại, công nghệ mà Washington đang áp dụng với Trung Quốc liên quan tới những lĩnh vực nhạy cảm như chip máy tính, thiết bị viễn thông.

Nguồn tin không nêu chi tiết các phương án cấm vận nào đang được đưa ra cân nhắc, nhưng giới quan sát hoài nghi về tính khả thi của việc trừng phạt nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là một trong những mắt xích lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nazak Nikakhtar, một cựu quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết: "Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc phức tạp hơn nhiều so với các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đều có sự liên quan khá sâu rộng với nền kinh tế Trung Quốc".

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo tháng trước, căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan không ngừng leo thang, với việc Bắc Kinh tổ chức tập trận rầm rộ quanh hòn đảo. Diễn biến này làm Mỹ và Đài Loan dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể có các động thái quân sự cứng rắn hơn nữa với hòn đảo.

Tại Washington, nguồn tin nói rằng, các quan chức Mỹ dường như muốn tìm ra phương án để răn đe Trung Quốc không đẩy tình hình leo thang thêm, cũng như các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đang được đem ra mổ xẻ.

Theo nguồn tin, Mỹ đã cân nhắc về phương án trừng phạt răn đe Trung Quốc nói trên sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2. Tuy nhiên, sau phản ứng quyết liệt của Trung Quốc với chuyến thăm của bà Pelosi, sự cân nhắc của Mỹ dường như đang trở nên khẩn cấp hơn.

Theo Reuters, hồi tháng 1, Mỹ từng có cách tiếp cận tương tự với Nga khi cảnh báo sẽ trừng phạt Moscow nếu mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, lời cảnh báo của Washington đã không đủ sức nặng để răn đe Nga sau đó.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin Reuters đưa ra.

Trong khi đó, một nguồn tin nói, Mỹ đang tập trung vào việc thuyết phục các nước đồng minh cân nhắc các phương án nhằm răn đe Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, nhưng tránh khiêu kích Bắc Kinh.

Mặt khác, cơ quan đối ngoại Đài Loan nói rằng họ đã trao đổi với Mỹ, châu Âu về các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc và những thách thức lớn Bắc Kinh đặt ra với hòn đảo và khu vực. Reuters dẫn 6 nguồn tin cho biết, Đài Loan dường như đã vận động châu Âu cân nhắc biện pháp răn đe để ngăn Trung Quốc bớt cứng rắn hơn tại khu vực.

Theo Reuters