Mỹ cân nhắc chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine
(Dân trí) - Mỹ được cho là đang xem xét các động thái cứng rắn với Ukraine sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.
Lính Ukraine khai hỏa ở Kharkov (Ảnh: Getty).
Báo Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc chấm dứt mọi chuyến hàng viện trợ quân sự đang diễn ra cho Ukraine sau cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục hôm 28/2.
Nếu được đưa ra, quyết định này sẽ áp dụng cho hàng tỷ USD radar, xe cộ, đạn dược và tên lửa đang chờ được vận chuyển đến Ukraine thông qua thẩm quyền của tổng thống, theo Washington Post.
Báo Mỹ cho biết, thông báo này được đưa ra để đáp lại những phát biểu của Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng và "sự ngoan cố được nhận thấy trong tiến trình hòa bình".
Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc cắt viện trợ quân sự cho Ukraine hay không, Tổng thống Trump nói với các phóng viên: "Việc tôi đang cân nhắc điều gì không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: Các bạn đã thấy những gì tôi thấy hôm nay. Đó không phải là người muốn tạo dựng hòa bình, và tôi chỉ quan tâm nếu ông ấy muốn chấm dứt sự đổ máu".
Ông Trump cho biết ông muốn Ukraine ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng nếu ông "chiến đấu hết mình" mà không có Mỹ.
Cuộc trao đổi tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã trở thành cuộc tranh cãi nảy lửa khi các bên liên tục ngắt lời nhau và đưa ra lập luận. Ông Vance đã chỉ trích ông Zelensky "vô ơn" trước sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến với Nga.
Hai nhà lãnh đạo đã hủy họp báo chung và không ký thỏa thuận khoáng sản như dự tính ban đầu.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã mô tả cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky là "một cuộc tranh cãi dữ dội trong Phòng Bầu dục". Theo cựu Tổng thống Nga, ông Zelensky "đã nhận được một đòn giáng mạnh".
"Điều này hữu ích. Nhưng vẫn chưa đủ. Cần phải ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine", ông Medvedev bình luận.
Tổng thống Trump hôm 25/2 cho biết Washington hiện không cung cấp bất kỳ hỗ trợ quân sự mới nào cho Kiev, đồng thời nhấn mạnh người nộp thuế Mỹ trước tiên phải thu hồi số tiền đã đổ vào Ukraine trong 3 năm chiến sự vừa qua.
Ông Trump đã đề nghị được tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine để đổi lại các khoản viện trợ mà Washington đã cung cấp cho Kiev. Ông đã đề xuất ký thỏa thuận khoáng sản để Mỹ tiếp cận nguồn đất hiếm của Ukraine.
Tổng thống Zelensky chỉ trích đề xuất khoáng sản ban đầu của ông Trump, cho rằng Mỹ đang ép Ukraine 10 đời gánh nợ.
Mỹ là nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022.
Hồi đầu tháng, Tổng thống Zelensky nói rằng một phần đáng kể trong số hàng tỷ USD mà Mỹ đã phân bổ cho Ukraine thực tế đã được đưa trở lại để thúc đẩy sản xuất vũ khí tại Mỹ.
Ông Trump từ lâu đã phản đối việc Mỹ đổ hàng chục tỷ USD vào Ukraine. Ông nói rằng Washington đã cấp 350 tỷ USD, tuy nhiên, Ukraine khẳng định mới chỉ nhận khoảng 100 tỷ USD.