Ông Trump: Đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine tiến triển nhanh chóng
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nỗ lực đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang tiến triển nhanh chóng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh ở Nhà Trắng hôm 27/2 (Ảnh: Reuters).
Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 27/2, Tổng thống Donald Trump cho biết ông nghĩ rằng thỏa thuận hòa bình đạt được với Nga sẽ có hiệu lực, đồng thời cho biết ông không nghĩ rằng Nga sẽ mở chiến dịch quân sự ở Ukraine một lần nữa.
"Tôi nghĩ Nga đã hành xử rất tốt. Tôi nghĩ chúng tôi đã tiến triển rất tốt về thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào", ông Trump nói.
Theo Tổng thống Trump, ông sẽ không nói về các chi tiết của hoạt động gìn giữ hòa bình ở Ukraine cho đến khi đạt được thỏa thuận.
Khi được hỏi liệu có thể tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin không, ông Trump trả lời: "Tin tưởng".
Ông Starmer cảm ơn ông Trump vì đã "thay đổi cuộc đàm phán để mang lại khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình".
Trong cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Anh, ông chủ Nhà Trắng khẳng định tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang tiến triển nhanh chóng.
"Tôi đã có những cuộc điện đàm liên tiếp mang tính lịch sử với Tổng thống Putin - những cuộc điện đàm rất thành công - và với Tổng thống Zelensky. Đội ngũ của tôi cũng đã trao đổi với Tổng thư ký NATO nhiều lần và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển và tôi nghĩ rằng tiến trình này đang diễn ra khá nhanh chóng… Sẽ sớm thôi hoặc sẽ không bao giờ", ông Trump nhấn mạnh.
Tổng thống Trump cho biết mọi công việc đang được tiến hành để "chấm dứt cuộc chiến" ở Ukraine. Ông nói thêm rằng bước tiếp theo hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine nên là lệnh ngừng bắn, mà ông tin rằng có thể đạt được nhanh chóng.
Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp nội các vào ngày 26/2, Tổng thống Trump tuyên bố, ông tin rằng có thể đạt được hòa bình ở Ukraine, viện dẫn các cuộc đối thoại của Mỹ với Nga và Ukraine.
"Tôi đã có những cuộc trò chuyện rất tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin, với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chỉ 4 tuần trước, không ai nói chuyện với ai cả. Thậm chí không ai nghĩ đến đối thoại. Không ai nghĩ có thể đạt được hòa bình", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cũng bình luận về việc đưa nhượng bộ lãnh thổ vào "thỏa thuận hòa bình". Ông thừa nhận khôi phục lại lãnh thổ đã mất cho Ukraine sẽ khó thực hiện. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ làm hết sức để đảm bảo đạt được thỏa thuận tốt nhất với cả Ukraine và Nga.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói, như một phần của thỏa thuận tương lai nhằm chấm dứt xung đột, Ukraine sẽ không trở thành thành viên của NATO. "Họ hãy quên NATO đi. Tôi nghĩ đó có thể là lý do khiến cuộc xung đột này nổ ra", ông nói.
Nói về thỏa thuận hòa bình tiềm năng, ông cho rằng, Nga cũng phải đưa ra nhượng bộ nhất định để chấm dứt xung đột. Ông không nêu rõ những nhượng bộ này có thể là gì. Ông khẳng định, nếu ông không được bầu làm Tổng thống Mỹ, cuộc chiến ở Ukraine "sẽ còn kéo dài".
Chủ nhân Nhà Trắng nhắc lại, mục tiêu mà Mỹ đang theo đuổi ở Ukraine là chấm dứt đổ máu và thu hồi số tiền đã chi để hỗ trợ Kiev.
Tổng thống Trump nói hậu xung đột Nga - Ukraine, Mỹ sẽ không trao cho Ukraine "quá nhiều đảm bảo an ninh". Theo ông, châu Âu cần thực hiện vai trò chính về đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong khi Mỹ sẽ đảm nhận vai trò khôi phục kinh tế.