1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ biến hơn 500 "ngựa thồ trên không" thành máy bay ném bom

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ đã thực hiện thành công chương trình thử nghiệm chuyển các phi cơ vận tải trở thành máy bay ném bom, giúp Washington tăng cường khả năng oanh tạc nếu kịch bản xung đột xảy ra.

Mỹ biến hơn 500 ngựa thồ trên không thành máy bay ném bom - 1

Máy bay C-130J Hercules thả vũ khí từ cửa sau để tấn công mục tiêu trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 3 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Popular Mechanics đưa tin, không quân Mỹ đã thử nghiệm thành công kỹ thuật chuyển nhanh chóng máy bay vận tải thành máy bay ném bom, cho phép Mỹ có thể tăng cường tăng lực tấn công trong một thời gian ngắn khi cần thiết.

Kỹ thuật mới có thể cho phép 522 máy bay "ngựa" thồ của Mỹ, trong đó có C-17 Globemaster III, C-130 Hercules, trở thành các máy bay ném bom uy lực.

Mỹ bắt đầu chương trình thử nghiệm trên từ 2 năm trước và đã thử thành công việc đưa các bệ phóng tên lửa đạn đạo lên máy bay ném bom. Các hệ thống này có thể phóng hàng chục tên lửa dẫn đường chính xác JASSM xuống mục tiêu đối thủ, biến một máy bay chỉ có mục tiêu vận tải trở thành một vũ khí uy lực trên không.

Cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên được thực hiện ở bãi thử White Sands, bang New Mexico vào hồi tháng 3.

Cơ chế hoạt động của hệ thống này là đưa bệ phóng tên lửa vào trong các khối. Khi máy bay vận tải đạt được độ cao nhất định, các khối này sẽ được thả xuống từ phía sau máy bay, sử dụng hệ thống dù đặc biệt. Từ vị trí này, nó sẽ phóng tên lửa vào mục tiêu định sẵn. Một điểm đặc biệt của hệ thống này là nó có thể tự xác định xem đã ở vị trí an toàn với máy bay, phần cánh và động cơ hay chưa trước khi nã hỏa lực.

Theo giới quan sát, các máy bay vận tải vốn có tốc độ chậm và khả năng cơ động kém khiến chúng dễ bị đối phương tấn công. Tuy nhiên, nếu các vũ khí đặt trên các máy bay có thể di chuyển đủ xa máy bay thì những yếu điểm đó không còn là vấn đề. Các máy bay vận tải có thể di chuyển đến một điểm xa so với hệ thống phòng không đối thủ, rồi thả các hệ thống bệ phóng để tấn công vào mục tiêu.

Không quân Mỹ hi vọng một máy bay vận tải có thể bắn ra tối đa 32 tên lửa hành trình.

Mỹ hiện có 150 máy bay ném bom B-1, B-2, và B-52. Nước này cũng sở hữu 300 máy bay vận tải C-130 và 222 chiếc C-17. Vì vậy, trong kịch bản Mỹ cần mở rộng năng lực tác chiến trong kịch bản xung đột, họ có thể nhanh chóng gia tăng số lượng máy bay ném bom bằng kỹ thuật nói trên. Theo các chuyên gia, với hàng trăm máy bay ném bom truyền thống và cải biên, Mỹ có thể gây choáng ngợp cho đối thủ.