1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bị nghi không kích lãnh đạo nhóm dân quân thân Iran, ít nhất 6 người chết

(Dân trí) - Một đoàn xe chở các nhân vật cấp cao của lực lượng dân quân Tổng động viên Iraq (PMF), nhóm nghi thân Iran, đã bị không kích ở phía bắc Baghdad, Iraq, khiến ít nhất 6 người chết. Mỹ bị nghi đứng sau vụ việc.

Mỹ bị nghi không kích lãnh đạo nhóm dân quân thân Iran, ít nhất 6 người chết - 1

Các bức ảnh chưa được xác nhận nghi là hiện trường vụ không kích nhằm vào nhóm dân quân Iraq thân Iran (Ảnh: Twitter)

Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Iraq cho hay vụ tấn công xảy ra vào ngày 3/1 tại al-Taji, ngoại ô phía bắc Baghdad. Một đoàn xe chở các nhân vật cao cấp của nhóm PMF đã bị không kích. Vụ việc làm ít nhất 6 người chết và 3 người bị thương nặng. Hiện chưa rõ bên nào đứng sau vụ không kích này.

Các bức ảnh chưa được xác nhận được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy những chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt và bị lật, nghi là đoàn xe bị trúng không kích.

Sputnik dẫn nguồn tin nói rằng Mỹ có thể liên quan tới vụ tấn công này trong khi đoàn xe bị không kích được cho chở lãnh đạo của một đơn vị thuộc lực lượng PMF Kataib Imam Ali militia Shbl al-Zaidi và một số nhân vật cấp cao khác của nhóm dân quân nghi thân Iran.

Tuy nhiên, nguồn tin từ trang tin Al-Mayadeen lại nói rằng ông al-Zaidi đang ở Lebanon vào thời điểm diễn ra vụ việc. 

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Iraq đưa tin rằng Mỹ vào cuối ngày 3/1 đã thực hiện cuộc không kích nhằm vào lãnh đạo của một nhóm dân quân Iran. Chưa có thông tin về tên nhóm dân quân bị không kích hay bất cứ chi tiết nào khác liên quan tới vụ tấn công.

Căng thẳng ở Trung Đông ngày càng leo thang, đặc biệt sau vụ Mỹ không kích khiến tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran Qasem Soleimani thiệt mạng. Cái chết của ông Soleimani, nhân vật quyền lực tại Tehran, đồng thời có tầm ảnh hưởng lớn ở Trung Đông, được dự báo sẽ đẩy tình hình ở khu vực thêm phần phức tạp.

Washington nói rằng họ thực hiện vụ không kích giết chết ông Soleimani vì vị tướng này đang lên kế hoạch tấn công quân nhân và nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Đông. Trong khi đó, Iran nói rằng Mỹ đã vượt “giới hạn đỏ”, đồng thời tuyên bố sẽ trả đũa.

Đức Hoàng

Tổng hợp