1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Mỹ bí mật cử lực lượng luân phiên hỗ trợ Đài Loan"

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ đã bí mật luân chuyển tạm thời một lực lượng nhỏ đặc nhiệm đến Đài Loan để hỗ trợ huấn luyện lực lượng quân sự của hòn đảo, Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Mỹ bí mật cử lực lượng luân phiên hỗ trợ Đài Loan - 1

Lực lượng đặc nhiệm Đài Loan tham gia một cuộc huấn luyện năm 2017 (Ảnh: AFP).

Báo Wall Street Journal ngày 8/10 dẫn nguồn thạo tin cho biết, khoảng hơn 20 lính đặc nhiệm của Mỹ và một số lượng chưa xác định lính thủy quân lục chiến của Mỹ đang huấn luyện cho các lực lượng quân sự của Đài Loan. Lực lượng này đến và đi khỏi Đài Loan nên không coi là lực lượng thường trực.

Theo nguồn tin trên, việc luân chuyển này được thực hiện từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng chỉ đến nay sự hiện diện này mới bị tiết lộ. Trước đó, có những thông tin rằng các cố vấn quân sự của Mỹ đã hiện diện ở hòn đảo từ nhiều năm trước, tuy vậy, giáo sư luật Julian Ku của Đại học Julian Ku cho rằng, lần tiết lộ này có ý nghĩa quan trọng và gần như là sự xác nhận của giới chức Mỹ.

"Việc họ đã và đang huấn luyện ở đây, ở kia không phải tối mật, nhưng câu chuyện sẽ khác khi công khai thừa nhận", giáo sư Ku nói.

Lực lượng quân sự Mỹ đã không triển khai thường trực ở đảo Đài Loan kể từ năm 1979 khi Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc đại lục.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Supple từ chối bình luận trực tiếp về thông tin trên, song cho biết: "Sự ủng hộ của chúng tôi và mối quan hệ phòng vệ với Đài Loan vẫn được duy trì để chống lại các mối đe dọa hiện nay".

Trong khi đó, phản ứng về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo hối thúc Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. "Trung Quốc sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh tình hình ở hai bờ eo biển Đài Loan có dấu hiệu leo thang căng thẳng gần đây. Trong 4 ngày đầu tháng 10, Trung Quốc đã triển khai gần 150 máy bay quân sự bao gồm cả máy bay ném bom, máy bay chiến đấu đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan trong các đợt xâm nhập lớn nhất từ trước đến nay.

Trong tuần này, trong cuộc họp với phái đoàn ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng ở khu vực.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Bắc Kinh xem đó là "lằn ranh đỏ", yêu cầu các nước tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Chiu Kuo-cheng mới đây cho biết, Trung Quốc đã tăng sức ép quân sự, kinh tế, ngoại giao lên Đài Loan trong suốt một năm qua. Không quân Trung Quốc đã thực hiện hơn 500 đợt xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không của hòn đảo trong 9 tháng đầu năm nay. Con số này gần gấp đôi tổng số hơn 300 đợt xâm nhập hồi năm ngoái.