1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một thành phố Trung Quốc có thể bị phong tỏa vì dịch cúm mùa

Minh Phương

(Dân trí) - Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp để đề phòng dịch cúm bùng phát mạnh, trong đó có phương án phong tỏa trở lại.

Một thành phố Trung Quốc có thể bị phong tỏa vì dịch cúm mùa - 1

Một con đường vắng vẻ ở Tây An, Trung Quốc trong đợt phong tỏa năm 2021 (Ảnh: Getty).

Theo Global Times, cúm mùa tại nhiều nơi của Trung Quốc đang ở giai đoạn cao điểm. Trong khi tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát, số ca cúm ở nước này tăng nhanh, khiến một số trường học phải tạm dừng lớp học.

 Ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, một số trường mẫu giáo thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 4/3 đến 7/3 do nhiều trường hợp nhiễm cúm.

Chính quyền thành phố cũng ra thông báo khẩn cấp để chuẩn bị cho một đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Theo đó, thành phố sẽ yêu cầu phong tỏa khu vực bùng phát dịch, cấm hoạt động tập trung đông người, đóng cửa các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, điểm du lịch nếu cần thiết. Các biện pháp kiểm soát tạm thời ở cấp cộng đồng sẽ được áp dụng để phòng chống dịch bệnh, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Những quy định này sẽ có hiệu lực khi một loại virus cúm mới có khả năng lây từ người sang người trong một thời gian, kéo theo sự lây lan rộng trong cộng đồng gây ra mối đe dọa với sức khỏe người dân.

Năm 2021, Tây An từng bị phong tỏa để đối phó đợt bùng phát Covid-19. Hiện giờ, ngoài Tây An, một số thành phố khác ở Trung Quốc cũng nói rằng họ sẽ tăng cường quản lý và triển khai các nguồn lực y tế khẩn cấp để lập các cơ sở điều trị tạm thời nếu dịch bùng phát mạnh.

Theo Global Times