1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc có thể sắp mở cửa, bỏ cách ly Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc được cho là sẽ mở cửa một phần, bỏ chính sách cách ly Covid-19 kể từ ngày 8/1 tới, báo South China Morning Post dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Trung Quốc có thể sắp mở cửa, bỏ cách ly Covid-19 - 1

Trung Quốc nới lỏng biện pháp phòng dịch, sẵn sàng sống chung với Covid-19 (Ảnh: Reuters).

South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn tin từ giới chức y tế 3 tỉnh Trung Quốc gồm Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô ngày 26/12 cho biết, họ nhận được yêu cầu từ Ủy ban Y tế Quốc gia chuẩn bị hạ mức độ phòng dịch từ mức A xuống B bắt đầu từ ngày 8/1 tới. Điều này đồng nghĩa Covid-19 chỉ cần điều trị thông thường và có biện pháp kiểm soát lây lan thích hợp mà không nhất thiết phải cách ly, phong tỏa.

Một lãnh đạo bệnh viện ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến cho biết, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói rằng Covid-19 sẽ chính thức được coi là "bệnh truyền nhiễm virus corona mới" thay vì" bệnh viêm phổi do virus corona mới". "Thay đổi nhỏ nhưng rất quan trọng", vị lãnh đạo này chia sẻ.

Một quan chức y tế tỉnh Quảng Đông cũng cho biết, chỉ thị mới sẽ giúp địa phương này mở cửa với Hong Kong. Biên giới giữa Hong Kong và đại lục bị đóng từ đầu năm 2020 sau khi dịch Covid-19 bùng phát.

Hiện tại, những người muốn vào Trung Quốc thông qua đặc khu Hong Kong chỉ có thể thông qua sân bay của đặc khu hoặc hai trạm kiểm soát - vịnh Thâm Quyến hoặc cầu Hong Kong - Chu Hải - Macao. Họ cũng phải trải qua thời gian cách ly tại khách sạn trước khi được di chuyển tự do.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc gần đây bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch, chuyển từ chính sách "Không Covid-19" sang sống chung với dịch. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ngừng công bố số ca nhiễm hàng ngày từ 25/12.

Các thành phố Trung Quốc dự đoán đỉnh dịch Covid-19

Covid-19 đang lây lan nhanh ở các thành phố của Trung Quốc và có thể đạt đỉnh dịch vào tháng 1 tới.

Theo Bloomberg, các tỉnh, thành phố của Trung Quốc hiện nay có thể ghi nhận hàng trăm nghìn ca Covid-19 mỗi ngày. Tỉnh Chiết Giang, trung tâm công nghệ, sản xuất ở miền Đông Trung Quốc, ước tính ghi nhận 1 triệu ca/ngày. Con số này có thể tăng gấp đôi trong vòng 2 tuần tới trước khi giảm vào cuối tháng 1/2023.

Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam dự đoán đỉnh dịch sẽ xảy ra khoảng giữa tháng sau. Tỉnh Sơn Đông, Hồ Bắc cũng đưa ra dự báo tương tự.

Ngoài những đô thị lớn, Covid-19 bắt đầu lan đến các thành phố nhỏ và vùng nông thôn. Thành phố Giang Tây và Quảng Châu dự đoán dịch sẽ đạt đỉnh vào khoảng đầu tháng 1. Trong khi đó, đỉnh dịch ở tỉnh An Huy lân cận có thể đến sớm hơn, thậm chí đang bắt đầu.

Theo SCMP, Reuters