1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phong tỏa thành phố 13 triệu dân vì Covid-19

Thành Đạt

(Dân trí) - Thành phố Tây An, Trung Quốc yêu cầu 13 triệu dân ở trong nhà, đồng thời siết chặt các biện pháp kiểm soát đi lại để đối phó đợt bùng phát dịch Covid-19.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 13 triệu dân vì Covid-19 - 1

Các nhân viên mặc đồ bảo hộ tại lối vào khu sinh hoạt của một trường đại học sau khi bùng phát dịch Covid-19 ở Tây An vào ngày 20/12 (Ảnh: Reuters).

Theo thông cáo của chính quyền thành phố Tây An, từ 0 giờ ngày 23/12, tất cả hộ gia đình chỉ được phép cử "một thành viên trong nhà ra ngoài hai ngày một lần để mua nhu yếu phẩm", trong khi tất cả những người khác phải ở trong nhà trừ trường hợp khẩn cấp.

Thông cáo yêu cầu người dân "không rời thành phố trừ khi cần thiết", đồng thời cho biết những người muốn rời đi sẽ phải trình bằng chứng về "hoàn cảnh đặc biệt" và nộp đơn xin cấp phép.

Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được đưa ra một ngày sau khi Tây An, thành phố phía bắc Trung Quốc, bắt đầu xét nghiệm cho toàn bộ 13 triệu dân. Tây An ngày 22/12 đã ghi nhận 52 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố này từ ngày 9/12 lên 143 trường hợp.

Theo thông báo của chính quyền thành phố, các trạm xe buýt đường dài được yêu cầu đóng cửa. Chính quyền cũng đã thiết lập các trạm kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến cao tốc rời khỏi Tây An. Hơn 85% chuyến bay đến và đi từ sân bay chính của thành phố đã bị đình chỉ.

Bên trong thành phố, các phương tiện giao thông công cộng đã giảm lượng hành khách mỗi chuyến, trong khi các trường học phải đóng cửa.

Tất cả cơ sở kinh doanh và dịch vụ "không thiết yếu", ngoại trừ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc, đã được lệnh đóng cửa, trong khi chính quyền địa phương kêu gọi cho phép người lao động làm việc tại nhà. Các sự kiện tập trung đông người, bao gồm các hoạt động trong công viên ngoài trời, phải tạm dừng.

Cùng ngày, thành phố Đông Hưng ở khu tự trị Quảng Tây, với dân số hơn 200.000 người, đã yêu cầu tất cả người dân ở nhà và hạn chế đi ra ngoài không cần thiết từ ngày 22/12. Thành phố này đã dừng hoạt động các dịch vụ giao thông công cộng, đóng cửa tất cả điểm du lịch, rạp chiếu phim và địa điểm giải trí khác, đồng thời tạm dừng một số lớp học trực tiếp ở các cấp.

Các biện pháp trên được triển khai sau khi Đông Hưng ghi nhận một ca nhiễm mới trong cộng đồng trong quá trình xét nghiệm định kỳ.

Trung Quốc đã tăng cường cảnh giác với các ổ dịch Covid-19 dọc theo biên giới và tại các cảng để ngăn chặn làn sóng bùng dịch từ bên ngoài sau khi một số thị trấn nhỏ ở biên giới, nơi có ít nguồn lực y tế hơn các thành phố lớn, bùng phát dịch bệnh trong 3 tháng qua.

Trung Quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược "Không Covid-19" (Zero Covid) hay đối phó không khoan nhượng để đưa số ca nhiễm về 0 bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm, truy vết, phong tỏa diện rộng. Hiện gần 1,2 tỷ người trong số 1,4 tỷ dân Trung Quốc đã được tiêm vaccine đầy đủ.

Do lo ngại siêu biến chủng Omicron, Trung Quốc tiếp tục siết chặt các biện pháp chống dịch trước Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 1/2/2022. Hầu hết chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tránh đi du lịch trong những ngày nghỉ lễ trừ khi thực sự cần thiết. Người dân cũng được yêu cầu tránh các bữa tiệc và lễ kỷ niệm tập trung đông người.