1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Moscow dọa truy tố người trao tài sản Nga cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin lên án kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) dùng tiền lãi từ tài sản Nga bị phong tỏa để viện trợ cho Ukraine, cảnh báo sẽ có hành động pháp lý với bất kỳ ai liên quan đến quyết định này.

Moscow dọa truy tố người trao tài sản Nga cho Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Những hành động như vậy không thể tồn tại mà không bị đáp trả. Chắc chắn, chúng tôi sẽ tính toán khả năng truy tố pháp lý những người có liên quan đến việc ra quyết định và thực hiện các quyết định này, bởi vì đây là hành vi vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế, vi phạm quyền sở hữu", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/7 tuyên bố.

Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở EU. Đến 2027, EU ước tính thu được khoảng 16-22 tỷ USD lợi nhuận từ khối tài sản đóng băng đó.

Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6, các nước G7 nhất trí dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để cho Ukraine vay 50 tỷ USD. Số tiền này có thể giúp Ukraine tái thiết đất nước hoặc mua sắm vũ khí.

Quyết định dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine được châu Âu đưa ra sau khi một số thành viên EU phản đối ý tưởng của Mỹ và Anh về việc tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Kiev.

Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây về những hậu quả nghiêm trọng nếu các nước này sử dụng tài sản của Moscow.

Theo Reuters