1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay tàng hình bí ẩn của Mỹ nghi xuất hiện gần Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Máy bay không người lái (UAV) bí ẩn RQ-180 của không quân Mỹ được cho đã xuất hiện xung quanh Trung Quốc để làm nhiệm vụ.

Máy bay tàng hình bí ẩn của Mỹ nghi xuất hiện gần Trung Quốc - 1

Hình ảnh được cho là chiếc RQ-180 bay qua Philippines (Ảnh: Forbes).

Forbes đưa tin, UAV tàng hình bí ẩn RQ-180 của Mỹ được cho đã bay qua bầu trời Philippines. Giới quan sát nhận định, máy bay tàng hình do thám của Mỹ dường như xuất phát từ đảo Guam tới khu vực quanh Trung Quốc làm nhiệm vụ.

Mạng internet đã lan truyền một bức ảnh được cho là ghi lại cảnh RQ-180 bay qua Sorogon, ở Luzon, phía nam thủ đô Manila của Philippines.

Bức ảnh cho thấy một chiếc máy bay đang di chuyển, để lại vệt ngưng tụ trên trời. Hình dạng và vệt ngưng tụ trong bức ảnh này giống với những gì mà người quan sát máy bay Rob Kolinsky đã chụp lại được gần Căn cứ Không quân Edwards ở California, Mỹ hồi tháng 10/2020.

Các bức ảnh cũng đồng thời khớp với mô tả về RQ-180. Đây là một chiếc máy bay bí ẩn của không quân Mỹ, được các phóng viên của Aviation Week hé lộ về sự tồn tại từ cuối năm 2013.

RQ-180, được cho là sản phẩm của nhà thầu Northrop Grumman, đáp ứng nhu cầu không quân Mỹ về khả năng trinh sát trên không tầm xa, thâm nhập vào không gian được đối phương bảo vệ nghiêm ngặt.

Yêu cầu về một UAV tàng hình trinh thám là cần thiết, trong bối cảnh các vệ tinh được triển khai khắp mọi nơi nhưng cách hoạt động của chúng có thể dễ đoán biết. Trong khi đó, các UAV không tàng hình như RQ-4 Global Hawk rất dễ bị tổn thương trước hệ thống phòng không đối thủ. Năm 2019, Iran từng bắn hạ một chiếc RQ-4 của Mỹ.

Ngoài ra, không quân Mỹ cũng vận hành ít nhất một UAV tàng hình trinh thám khác, RQ-170 của nhà thầu Lockheed Martin. Tuy nhiên, RQ-170 tương đối nhỏ, đồng nghĩa với việc hiệu suất phạm vi và độ cao hoạt động của nó bị hạn chế.

Trong khi đó, RQ-180 có thể thực hiện được nhiệm vụ mà các vệ tinh, RQ-4 hay RQ-170 không làm được. Nó có thể bay cao với sải cánh 39,6m, hoạt động rộng khắp trong phạm vi hàng nghìn km và có khả năng xuyên qua hệ thống phòng thủ của đối phương, nếu cần thiết.

RQ-180 có thể hoạt động như là như khí tài hỗ trợ cho các máy bay ném bom. UAV này có thể theo dõi đường di chuyển của các mục tiêu để cung cấp thông tin chính xác cho việc tấn công hiệu quả hơn.

Theo Forbes, không quân Mỹ trong những năm qua đã xây dựng lực lượng UAV tàng hình uy lực tại Thái Bình Dương và RQ-180 được cho đã phục vụ tại khu vực này từ năm 2016.