1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Anh bị bắn ở Libya

(Dân trí) - Một chiếc máy bay quân sự Anh tham gia vào sứ mệnh sơ tán 150 người nước ngoài bị mắc kẹt trên sa mạc ở Libya hôm chủ nhật đã bị hư hại do bị bắn, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Máy bay quân sự Anh bị bắn ở Libya - 1
Máy bay quân sự Anh đã hạ cánh an toàn xuống Malta sau khi sơ tán người khỏi Libya.
 

“Chúng tôi có thể khẳng định rằng trong khi thực hiện sứ mệnh sơ tán thường dân khỏi Sa mạc Libya, một trong những máy bay C130 của chúng tôi có vẻ như đã bị hư hại nhẹ do bị bắn bằng vũ khí hạng nhẹ”, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho hay.

 

“Hành khách và phi hành đoàn không bị thương và chiếc máy bay hạ cánh an toàn xuống Malta”, người phát ngôn cho biết thêm.

 

Tổng cộng 3 chiếc máy bay vận tải C130 Hercules của Không lực Hoàng gia Anh đã tham gia vào sứ mệnh sơ tán người nước ngoài từ “nhiều địa điểm” bên trong Libya.

 

Thủ tướng Anh Cameron đã ra lệnh thực hiện sứ mệnh trên, mặc dù không có giấy phép bay vào không phận Libya.

 

“Đó là sứ mệnh không phải không có khó khăn”, ông Cameron thừa nhận. “Sứ mệnh này là mạo hiểm và khó khăn, nhưng tôi cho rằng đây là quyết định đúng đắn phải làm, bởi công dân Anh có mặt ở khắp các giếng dầu đó”.

 

“Tôi khen ngợi các phi công cùng các đặc vụ đã dũng cảm, giúp nhiều công dân Anh trở về an toàn”, nhà lãnh đạo Anh cho hay.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox cũng xác nhận tàu khu trục nhỏ HMS Cumberland đã bắt đầu trở về Malta sau khi tới Benghazi để sơ tán khoảng 200 thường dân, trong đó có 50 công dân Anh.

  

Phan Anh

Theo AFP