1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Máy bay ném bom B-2 là "thông điệp Mỹ gửi tới Iran"?

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng, Iran sẽ phải tự đánh giá việc Washington điều động máy bay ném bom B-2 có phải là thông điệp gửi đến Tehran hay không.

Máy bay ném bom B-2 là thông điệp Mỹ gửi tới Iran? - 1

Máy bay ném bom B-2 của Không quân Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo đó, khi được hỏi liệu việc Mỹ điều động máy bay B-2 lần này có phải là để gửi thông điệp đến Iran hay không, Pete Hegseth trả lời: "Chúng tôi sẽ để họ quyết định".

"Đó là một tài sản lớn... nó gửi đi một thông điệp đến tất cả mọi người", ông nói thêm với các phóng viên trong chuyến đi đến Panama.

Ông cũng nhắc lại việc: "Tổng thống Trump đã nói rõ... Iran không nên có bom hạt nhân. Chúng tôi rất hy vọng - tổng thống tập trung vào việc thực hiện điều đó một cách hòa bình".

Bộ trưởng Hegseth đưa ra tuyên bố trên khi bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran có thể được giải quyết một cách hòa bình.

Các quan chức Mỹ đã nhấn mạnh, có đến 6 máy bay ném bom B-2 được điều chuyển vào tháng 3 đến một căn cứ quân sự Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, trong bối cảnh chiến dịch ném bom của Washington tại Yemen vẫn tiếp tục cũng như căng thẳng gia tăng với Iran.

Theo các chuyên gia, chỉ có 20 máy bay ném bom B-2 trong kho vũ khí của Không quân Mỹ nên chúng thường được sử dụng một cách hạn chế. Vì vậy, điều đó đặt B-2, vốn có công nghệ tàng hình và được trang bị để mang những quả bom và vũ khí hạt nhân nặng nhất của Mỹ, vào vị trí lý tưởng để hoạt động tại Trung Đông.

Hôm 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra thông báo bất ngờ rằng, Mỹ và Iran đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran vào ngày 12/4 tới, đồng thời cảnh báo rằng quốc gia Hồi giáo này sẽ gặp "nguy hiểm lớn" nếu các cuộc đàm phán không thành công.

Iran, vốn mạnh mẽ phản đối các yêu cầu của Tổng thống Trump trong những tuần gần đây, cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp sẽ được tổ chức tại Oman, động thái nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai nước.

Hôm 9/4, ông Trump đã nhắc lại lời đe dọa sẽ sử dụng vũ lực nếu Iran không đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân của mình. "Tôi không yêu cầu nhiều... nhưng họ không thể có vũ khí hạt nhân", Tổng thống Trump nói với các phóng viên.

"Nếu cần đến quân đội, chúng tôi sẽ có quân đội. Rõ ràng là Israel sẽ là... quốc gia dẫn đầu việc này. Không ai lãnh đạo chúng tôi. Chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời khi nào thì sẽ bắt đầu hành động quân sự như vậy.

Mặc dù máy bay ném bom B-2 đã từng được sử dụng để tấn công các mục tiêu Houthi ở Yemen, nhưng hầu hết chuyên gia đều cho rằng việc sử dụng máy bay ném bom tàng hình này là quá mức cần thiết.

B-2, vốn được trang bị để mang theo bom loại bom phá hầm ngầm GBU-57 thông minh hạng nặng, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu sâu dưới lòng đất. Đó là loại vũ khí mà các chuyên gia cho rằng có thể được sử dụng để tấn công chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Reuters