1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay dân sự Trung Quốc đến Mỹ tránh không phận Nga?

Minh Phương

(Dân trí) - Washington được cho là đã yêu cầu các chuyến bay dân sự của Trung Quốc tới Mỹ mới được phê duyệt không bay qua không phận Nga.

Reuters dẫn dữ liệu từ trang web FlightAware cho thấy chuyến bay của các hãng hàng không dân sự Trung Quốc đi và đến Mỹ được phê duyệt gần đây đều không sử dụng không phận Nga. Trước đó, các chuyến bay được phê duyệt đều qua không phận Nga.

Máy bay dân sự Trung Quốc đến Mỹ tránh không phận Nga? - 1

Một máy bay của hãng hàng không Air China tại sân bay quốc tế Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Hôm 3/5, Bộ Giao thông Mỹ nói rằng, họ sẽ cho phép các hãng hàng không Trung Quốc tăng số chuyến bay khứ hồi đến Mỹ lên 12 chuyến/tuần, tương đương số chuyến mà Trung Quốc cho phép khai thác đối với các hãng hàng không của Mỹ.

Trợ lý Bộ trưởng Giao thông Vận tải Annie Petsonk từ chối bình luận liệu chính quyền Tổng thống Joe Biden có kèm điều kiện né không phận Nga khi phê duyệt các chuyến bay mới của Trung Quốc hay không.

Theo bà Petsonk, 12 chuyến bay mỗi tuần chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 150 chuyến bay khứ hồi mà Mỹ và Trung Quốc cấp phép cho nhau trước đại dịch Covid-19. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Nga đã cấm các hãng hàng không của Mỹ và nước ngoài qua không phận của nước này để đáp trả việc Washington cấm những chuyến bay của Moscow qua không phận Mỹ hồi tháng 3/2022 sau khi xung đột Ukraine nổ ra.

Theo Reuters