1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà giàu Trung Quốc bỏ 20.000 USD thuê máy bay đưa con rời Mỹ tránh dịch

(Dân trí) - Khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ, các sinh viên từ các gia đình giàu có Trung Quốc đang thuyết phục cha mẹ chi hàng chục nghìn USD mua ghế trên các máy bay riêng để về nhà.

Nhà giàu Trung Quốc bỏ 20.000 USD thuê máy bay đưa con rời Mỹ tránh dịch - 1

Một máy bay Bombardier Global 6000 (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo Reuters, việc di chuyển trên các máy bay riêng để tránh dịch ở Mỹ đôi khi không phải là điều dễ chịu. Nhiều sinh viên con nhà giàu phải chấp nhận lên những chuyến bay kéo dài 60 giờ đồng hồ với nhiều điểm dừng ở Thái Bình Dương trong bối cảnh nhiều nước đã đóng biên và các hãng hàng không đồng loạt cắt hoặc hủy chuyến bay.

Jeff Gong, một luật sư ở Thượng Hải, Trung Quốc, hỏi con gái - một học sinh trung học ở Wisconsin - rằng liệu cô muốn nhận 25.500 USD để tiêu riêng hay là dùng khoản tiền trên để mua vé trên máy bay riêng về nhà.

“Con gái tôi van nài tôi cho về. Con bé nói rằng ‘không cha ơi, con không cần tiền, con muốn về nhà’,” ông Gong nói với Reuters.

Theo Reuters, nhiều sinh viên Trung Quốc học tại Mỹ đang tìm cách về nhà trong bối cảnh số ca Covid-19 tại nước này đã vượt mốc 50.000. Trong khi đó, tại Trung Quốc, số ca lây nhiễm nội bộ virus corona trong 24 giờ đã về 0 trong một số ngày vừa qua. Trung Quốc được xem đã có dấu hiệu kiểm soát được mầm bệnh lây lan trong nước. 

Tình thế được xem là thêm phần căng thẳng hơn khi các hãng hàng không lần lượt tuyên bố giảm chuyến bay. Ngày 24/3, có 3.102/3.800 chuyến bay thương mại đã lên lịch trình đi và đến Trung Quốc bị hủy, theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không VariFlight.

“Nhân viên giáo dục và các nhà trường đã thay mặt các gia đình Trung Quốc liên lạc và tập hợp du học sinh thành nhóm để sắp xếp máy bay riêng, trong bối cảnh số lượng chuyến bay giảm mạnh”, giám đốc thương mại công ty cho thuê máy bay riêng toàn cầu Private Fly, Annelies Garcia, cho hay.

Tuy nhiên, cánh cửa cho các chuyến bay riêng như vậy cũng đang nhanh chóng đóng lại, khiến giá cả tăng vọt. Bắc Kinh đã cấm toàn bộ các chuyến bay riêng từ nước ngoài và Thượng Hải dự kiến sẽ làm tương tự. Trong khi đó, Hong Kong và Macau đã cấm các chuyến bay quá cảnh.

Theo Reuters, công ty Air Charter (Mỹ) mở dịch vụ vận chuyển khách từ Los Angeles tới Thượng Hải trên máy bay riêng 14 chỗ Bombardier 6000. Một chuyến bay như vậy có chi phí 325.000 USD, tương đương 23.000 USD/1 ghế.

“Chúng tôi sắp xếp một số chuyến bay riêng đi từ Mỹ tới Trung Quốc để sơ tán công dân Trung Quốc với các tuyến bay từ New York và Boston tới Thượng Hải, San Jose tới Hong Kong và Los Angeles tới Quảng Châu”, theo ông Glenn Phillips, giám đốc truyền thông công chúng và quảng cáo của Air Charter.

“Giá cả phần lớn phụ thuộc vào vị trí của máy bay vào ngày và giờ yêu cầu và đường bay cụ thể”, ông Philipps cho hay.

Tuy nhiên, thách thức chưa dừng lại tại đây khi các nhà cung cấp dịch vụ dường như được thông báo một cách phi chính thức rằng máy bay riêng đăng ký ở Trung Quốc không được đỗ ở Mỹ và ngược lại, theo Reuters.

Chính vì vậy, các nhà vận hành đang tìm cách “lách” quy định bằng cách sử dụng máy bay đăng ký ở 1 nước thứ 3 để bay tuyến Mỹ - Trung Quốc hoặc chuyển khách sang máy bay khác ở Nhật Bản. Ông Garcia cho biết Private Fly đang hợp tác với các nhà vận hành máy bay tầm xa ở các nước khác.

Đức Hoàng

Theo Straits Times