1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia xác nhận mảnh vỡ cánh thuộc máy bay cùng loại với MH370

(Dân trí) - Malaysia ngày 2/8 cho biết mảnh vỡ cánh máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp hồi tuần trước đã được xác định là thuộc một chiếc Boeing 777, cùng loại với chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Malaysia xác nhận mảnh vỡ cánh thuộc máy bay cùng loại với MH370 - 1

Mảnh vỡ cánh máy bay bị nghi thuộc MH370 đã được tìm thấy trên đảo Reunion hôm 29/7. Ảnh: AFP

Các chuyên gia hi vọng rằng mảnh vỡ cánh, dài hơn 2 mét, và một phần hành lý cũng được tìm thấy trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương sẽ hé lộ các manh mối về số phận chuyến bay MH370, mất tích không một dấu vết kể từ ngày 8/3/2014 cùng 239 người trên khoang.

"Chúng tôi biết mảnh vỡ đó đã chính thức được xác định là thuộc một máy bay Boeing 777", Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết trong một tuyên bố.

"Điều này đã được xác nhận bởi giới chức Pháp cùng hãng chế tạo máy bay Boeing, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) và nhóm chuyên gia Malaysia", ông Low nói thêm.

Mảnh vỡ cánh máy bay đã được đưa bằng máy bay tới Paris, Pháp hôm 1/8 và sau đó được chuyển tới thành phố Toulouse để phục vụ các cuộc phân tích chi tiết hơn.

Các đại diện của Malaysia, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Boeing dự kiến sẽ tham gia cuộc phân tích mảnh vỡ vào ngày 5/8.

Bộ trưởng Low nói thêm, Malaysia đang liên lạc với giới chức tại các vùng lãnh thổ quanh đảo Reunion để đề nghị trợ giúp nếu các mảnh vỡ khác bị nghi là xuất phát từ máy bay được tìm thấy.

Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 đã mất tích hơn 1 trước khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Mảnh vỡ kim loại không liên quan tới máy bay

 

Malaysia xác nhận mảnh vỡ cánh thuộc máy bay cùng loại với MH370 - 2

Mảnh vỡ kim loại được phát hiện ngày 2/8. Ảnh: AFP

Trong một diễn biến khác, giới chức cho biết mảnh vỡ kim loại được tìm thấy trên đảo Reunion ngày 2/8 không thuộc về một chiếc máy bay.

Trước đó, các nguồn tin cho biết một mảnh vỡ kim loại có các chữ tiếng Trung và tiếng Malaysia và các hình minh họa đã được tìm thấy trôi dạt vào đảo Reunion. Ban đầu, mảnh vỡ này bị nghi là thuộc cửa máy bay, nhưng thông tin này sau đó đã bị phủ nhận.

Ngày 2/8, một vài vật thể được tìm thấy trên đảo Reunion đã gây xôn xao. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tại Paris khẳng định "không vật thể hay mảnh vỡ nào xuất phát từ một chiếc máy bay" được tìm thấy trong ngày Chủ nhật.

Người dân địa phương trên đảo Reunion đã và đang rà soát các bờ biển để tìm kiếm các mảnh vỡ kể từ khi phần cánh máy bay được tìm thấy hôm 29/7 và giao nộp cho cảnh sát những vật thể mà họ tin là mảnh vỡ từ máy bay.

An Bình

Theo AFP