1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Malaysia tính học tập phương án chống đánh bắt trộm của Indonesia

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia ngày 27/7 dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp chế biến Malaysia Ahmad Shabery Cheek cho biết nước này đang cân nhắc học tập các phương án chống tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển của Malaysia.


Indonesia tiêu hủy một tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép. (Ảnh: AFP)

Indonesia tiêu hủy một tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép. (Ảnh: AFP)

Phát biểu sau khi tham dự Hội nghị về Nghề cá khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Bộ trưởng Ahmad Shabery Cheek cho biết Malaysia sẽ không đốt các tàu cá hoạt động trái phép bị bắt giữ song sẽ đánh chìm tàu để tạo ra các rạn san hô nhân tạo, qua đó giúp khuyến khích cá sinh sản, cũng như bảo vệ môi trường biển và ngăn những tác động xấu tới hệ sinh thái biển.

Ông Cheek nói: "Chúng tôi nhận thấy các biện pháp của Indonesia khá cực đoan song những cách đó giúp họ chống được các hoạt động đánh bắt cá trái phép".

Ngoài ra, Bộ trưởng Cheek cũng cho biết Malaysia không ủng hộ việc ngư dân nước này xâm phạm lãnh hải của các nước khác và đây là lý do tại sao ngư dân Malaysia được yêu cầu phải sử dụng hệ thống radar định vị để các cơ quan chức năng có thể quản lý họ mọi lúc.

Ông Cheek khẳng định hệ thống radar là yêu cầu bắt buộc với tất cả các tàu đánh bắt cá của nước này và giới chức Malaysia không chấp lý do các tàu cá của nước này bị bắt giữ ở nước ngoài với lý do hệ thống bị lỗi.

Trong khi đó, tại hội nghị trên, Bộ trưởng Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti thông báo các cơ quan chức năng của nước này đã bắt giữ và thiêu hủy hàng trăm tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển của Indonesia trong 2 năm qua. Bà Pudjiastuti cho biết thêm có một số trường hợp các ngư dân nước ngoài đã bị đưa ra xét xử và giam giữ.

Ngọc Anh

Tổng hợp