1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc "xâm phạm lãnh hải"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Malaysia đã cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển gần bãi cạn mà Kuala Lumpur tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Malaysia cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải - 1

Một tàu hải cảnh của Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Borneo Post dẫn thông báo ngày 7/6 của ông Fauzi Othman, người đứng đầu Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) tại thành phố Miri, cho hay: "Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi nhận được báo cáo về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển Malaysia hôm 4/6. Các khí tài của chúng tôi, bao gồm vũ khí từ hải quân hoàng gia Malaysia đã và đang theo dõi tình hình một cách chặt chẽ".

Phát biểu của quan chức trên được đưa ra sau khi có thông tin rằng tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển cách bờ biển tỉnh Miri 155 km, gần bãi cạn Luconia. 

Đây không phải là lần đầu tiên Malaysia cáo buộc tàu hải cảnh và tàu hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển của quốc gia Đông Nam Á. Theo Malaysiakini, từ năm 2016-2019, các tàu Trung Quốc bị "tố" 89 lần xâm nhập lãnh hải Malaysia, phần lớn là khu vực gần bãi cạn Luconia.

Sự việc ngày 4/6 diễn ra trong bối cảnh không quân Malaysia ngày 31/5 thông báo phát hiện 16 máy bay Ilyushin Il-76 và Xian Y-20 của không quân Trung Quốc áp sát khu vực gần bang Sarawak, động thái mà Malaysia cáo buộc là "xâm phạm không phận" của nước này. 

Malaysia đã triệu đại sứ Trung Quốc ở Kuala Lumpur, đồng thời gửi công hàm ngoại giao phản đối động thái của Bắc Kinh. Malaysia gọi vụ việc trên là "mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia và an toàn hàng không ở khu vực".

Trong khi đó, phía Trung Quốc tuyên bố các máy bay của nước này đã thực hiện hoạt động huấn luyện định kỳ và "tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế mà không vi phạm không phận của các quốc gia khác".

Tướng Kenneth Wilsbach, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, hôm 4/6 cáo buộc chuyến bay của Trung Quốc hành động "leo thang" và "gây bất ổn".