1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ly kỳ vụ nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti tự "chui đầu vào rọ"

Thành Đạt

(Dân trí) - 11 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti đã trốn tại trụ sở văn phòng đại diện của Đài Loan, nhưng sau đó bị bắt ở chính nơi này.

Nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti bị bắt giữ

Ly kỳ vụ nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti tự chui đầu vào rọ - 1

Các nghi phạm bị bắt giữ sau vụ ám sát Tổng thống Haiti (Ảnh: Sputnik).

Joanne Ou, người phát ngôn của cơ quan đối ngoại Đài Loan, ngày 9/7 cho biết văn phòng đại diện của Đài Loan ở Port-au-Prince, Haiti đã đóng cửa "vì lý do an toàn" sau vụ sát hại trắng trợn Tổng thống Jovenel Moise hôm 7/7.

"Vào rạng sáng 8/7, nhân viên an ninh của văn phòng đã phát hiện một nhóm người có vũ trang đột nhập vào khuôn viên của văn phòng. Nhân viên an ninh ngay lập tức thông báo cho nhân viên văn phòng và cảnh sát Haiti", bà Ou nói với AFP.

"Theo yêu cầu của chính phủ Haiti và để hỗ trợ bắt giữ các nghi phạm, văn phòng đã cấp phép cho cảnh sát Haiti vào khuôn viên văn phòng", bà Ou cho biết thêm.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình, văn phòng đại diện của Đài Loan tại Port-au-Prince mô tả những người này là "lính đánh thuê" và là nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Moise.

"Cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch vào khoảng 4 giờ chiều ngày 8/7 và bắt giữ thành công 11 nghi phạm. Quá trình diễn ra suôn sẻ", thông cáo cho biết, đồng thời mô tả vụ ám sát Tổng thống Moise là "tàn nhẫn và man rợ".

Tổng thống Moise, 53 tuổi, bị ám sát vào khoảng 1h sáng ngày 7/7 tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể của ông Moise có tổng cộng 12 vết đạn ở vùng đầu, ngực, mông và bụng.

Không ai trong tư dinh của Tổng Moise bị bắn ngoại trừ Tổng thống và Đệ nhất phu nhân. Ông Moise được cho là có thể đã bị tra tấn trước khi bị bắn tử vong. Hiện Đệ nhất phu nhân Martine Moise đã được đưa đến Florida, Mỹ để điều trị.

"Đài Loan, với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời là người bạn trung thành lâu năm và là đối tác đáng tin cậy của Haiti, ngay lập tức đồng ý và ủy quyền cho cảnh sát Haiti tiến hành một cuộc tìm kiếm công lý và xác định sự thật đằng sau vụ việc trong thời gian sớm nhất", tuyên bố của văn phòng đại diện Đài Loan nêu rõ.

Văn phòng đại diện của Đài Loan ở Port-au-Prince nằm gần dinh thự trên sườn đồi của Tổng thống Haiti nơi ông bị ám sát.

Ly kỳ vụ nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti tự chui đầu vào rọ - 2

Tổng thống Jovenel Moise gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn năm 2018 (Ảnh: CNA).

Haiti là một trong 15 quốc gia hiếm hoi trên thế giới có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, bất chấp sự phản đối và sức ép từ Trung Quốc. Hầu hết các nước còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan là các quốc gia nhỏ ở Mỹ Latinh và Thái Bình Dương.

Trung Quốc cho đến nay vẫn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và phản đối bất kỳ quốc gia nào có quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo này. Dưới sức ép của Trung Quốc, một số nước đã chuyển từ quan hệ ngoại giao với Đài Loan sang Bắc Kinh trong những năm gần đây.

Giới chức Haiti đã xác định được 28 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Moise, trong đó có 2 người Mỹ, 26 người Colombia. Lực lượng an ninh Haiti hiện bắt giữ 2 nghi phạm người Mỹ và 15 nghi phạm Colombia, trong khi 3 nghi phạm Colombia đã bị tiêu diệt, 8 nghi phạm khác vẫn lẩn trốn. 

Theo truyền thông địa phương Haiti, việc bắt giữ các nghi phạm có sự phối hợp của người dân. Một số người dân địa phương đã phát hiện hai đối tượng nước ngoài khả nghi và đã bắt giữ, giao cho cảnh sát. Họ cũng phóng hỏa một số xe ô tô với đầy vết đạn được cho là của các nghi phạm. 

Lực lượng chức năng Haiti đang tiếp tục truy tìm những nghi phạm còn lại và điều tra làm sáng tỏ vụ việc với sự hỗ trợ của Mỹ.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm