1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Tổng thống Trump hoãn trừng phạt bổ sung Nga

(Dân trí) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/1 cho biết sẽ chưa áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung Nga bất chấp quốc hội đã thông qua đạo luật mới về áp đặt trừng phạt Moscow.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, sở dĩ chính quyền Tổng thống Trump hoãn trừng phạt bổ sung Nga do các lệnh trừng phạt cũ đã phát huy tác dụng. “Các chính phủ nước ngoài đã hủy kế hoạch mua sắm hàng tỷ USD thiết bị quốc phòng của Nga”, bà Heather Nauert cho biết.

Quyết định trên được đưa ra bất chấp Quốc hội Mỹ hồi cuối năm 2017 đã thông qua một dự luật mới về trừng phạt bổ sung Nga do cáo buộc Moscow can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo đạo luật này, chính quyền Tổng thống Trump có hạn chót đến ngày 29/1 quyết định áp lệnh trừng phạt với các cá nhân, tổ chức có quan hệ làm ăn với các cơ quan trong ngành quốc phòng và tình báo Nga.

Tuy nhiên, bà Nauert cho biết Washington nên chờ thêm trước khi áp các lệnh trừng phạt bổ sung với Moscow. Bà Nauert nói thêm, chỉ đe dọa trừng phạt là đủ và không cần hành động thêm nữa.

Sự trì hoãn của chính quyền ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều nghị sĩ Dân chủ khi những người này cho rằng, chính quyền đang giấu giếm điều gì đó, hoặc không xem xét mối đe dọa này một cách nghiêm túc.

Minh Phương

Tổng hợp