1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Nga có thể không trọng dụng các siêu vũ khí “ngày tận thế”

(Dân trí) - Nga cho biết họ đang chuẩn bị cho việc đàm phán về khả năng đưa tên lửa siêu thanh “bất khả chiến bại” Kinzhal và ngư lôi hạt nhân “ngày tận thế” Poseidon vào hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) trong tương lai, nhưng đầu tiên họ cần phải hỏi Mỹ một vài câu hỏi.

Lý do Nga có thể không trọng dụng các siêu vũ khí “ngày tận thế” - 1

Máy bay MiG-31K của Nga mang tên lửa siêu thanh Kinzhal (Ảnh minh họa: Sputnik)

Sputnik dẫn phát biểu ngày 6/12 của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay: “Liên quan tới những hệ thống vũ khí mới của chúng tôi, chúng tôi đã nói với Mỹ rằng các tên lửa Sarmat và Avangard sẽ nằm trong phạm vi quy định của hiệp ước tương lai nếu thỏa thuận vẫn còn hiệu lực vào thời điểm các tên lửa này được đưa vào biên chế".

"Liên quan tới các vũ khí Kinzhal, Burevestnik và Poseidon, chúng tôi hoàn toàn cởi mở. Chúng tôi đang chuẩn bị để bàn về việc này, nhưng với bối cảnh rộng hơn của cuộc đối thoại về sự ổn định chiến lược, có nghĩa là chúng tôi sẽ phải hỏi Mỹ một vài điều”, ông Ryabkov nói.

Phát biểu của nhà ngoại giao Nga được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Moscow sẵn sàng gia hạn hiệp ước START mới vào cuối năm nay mà không kèm bất cứ điều kiện gì.

“Có một vấn đề nữa liên quan tới chương trình nghị sự về giải trừ vũ khí, hiệp ước START mới. Hiệp ước này sắp hết hạn. Mọi đề xuất để kéo dài thỏa thuận này vẫn đang có sẵn. Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa nhận bất cứ phản ứng gì từ các đối tác. Liên quan tới điều này, chúng tôi muốn nhấn mạnh lập trường của Nga rằng Moscow sẵn sàng ngay lập tức, nhanh chóng, trước khi hết năm nay mở rộng START mới mà không cần điều kiện gì”, ông Putin nói.

Theo hiệp ước START mới ký năm 2010 và hết hạn vào tháng 2/2021, Mỹ và Nga đồng ý sẽ giảm số lượng các tên lửa hạt nhân chiến lược xuống một nửa và hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai xuống 1.550 đơn vị.

Video Nga thử nghiệm siêu ngư lôi hạt nhân “thần biển”

Đức Hoàng

Theo Sputnik