1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lý do Ba Lan kêu gọi EU hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ba Lan, một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong chiến sự với Nga, kêu gọi EU áp dụng mọi biện pháp để hạn chế nhập ngũ cốc từ Kiev vào thị trường châu Âu.

Lý do Ba Lan kêu gọi EU hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine - 1

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 29/3 kêu gọi Liên minh châu Âu sử dụng tất cả các công cụ có sẵn để hạn chế lượng ngũ cốc Ukraine vào thị trường EU. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nông dân Ba Lan bất bình vì giá ngũ cốc nước này giảm mạnh do EU nhập lượng lớn nông sản từ Kiev.

Sự không hài lòng của nông dân khiến đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc đau đầu ứng phó, vì cử tri của đảng chủ yếu sống ở các vùng nông thôn và thị trấn nhỏ.

Ông Mateusz Morawiecki phát biểu trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi yêu cầu EU sử dụng tất cả các công cụ quản lý - hạn ngạch, thuế quan, những thứ sẽ hạn chế hoặc ngăn chặn việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine vào Ba Lan".

Ông Morawiecki cho biết ông đã đồng ý với các nhà lãnh đạo của một số quốc gia có chung biên giới với Ukraine để viết thư cho chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhằm đề nghị EU hành động.

Ukraine, một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đã gặp khó trong việc tìm đường để vận chuyển mặt hàng này sau khi chiến sự với Nga nổ ra. Một lượng lớn ngũ cốc của Ukraine đã kẹt lại tại các cảng ở Biển Đen khi khu vực này bị phong tỏa. Để tìm đường thay thế tuyến vận tải qua biển bị hạn chế vì cuộc xung đột, Ukraine đã xuất khẩu qua các quốc gia EU có chung biên giới là Ba Lan và Romania.

Điều đó có nghĩa là một lượng lớn ngũ cốc Ukraine, giá rẻ hơn so với lương thực sản xuất tại EU, đã dồn về khu vực Trung và Đông Âu, làm ảnh hưởng đến giá cả và doanh số bán hàng của nông dân địa phương.

Warsaw sẽ yêu cầu Ủy ban châu Âu áp dụng một điều khoản bảo vệ liên quan đến việc nhập khẩu ngũ cốc vào Ba Lan từ Ukraine, Bộ trưởng Nông nghiệp Henryk Kowalczyk cho biết. Ông Kowalczyk cho hay, Ba Lan sẽ khuyến nghị Slovakia, Romania, Hungary và Bulgaria thực hiện bước đi tương tự.

Ngoài ra, nông dân Ba Lan cho rằng đề xuất viện trợ của chính phủ tới nay vẫn chưa thỏa đáng và yêu cầu tăng mức này lên.

Ba Lan cũng sẽ tìm cách xuất khẩu kho dự trữ ngũ cốc hiện tại để giải phóng không gian lưu trữ vào vụ thu hoạch tiếp theo, ông Kowalczyk cho biết.

Theo Reuters