1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lưới phòng không ở quê nhà ông Putin bị dàn mỏng trước UAV Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Phòng không tại thành phố St. Petersburg và tỉnh Leningrad bị dàn mỏng sau khi Nga huy động phần lớn nguồn lực bảo vệ tư dinh của ông Putin tại Hồ Valdai, theo một kênh Telegram của Nga.

Lưới phòng không ở quê nhà ông Putin bị dàn mỏng trước UAV Ukraine - 1

Một hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga (Ảnh: AFP/Getty).

Theo nguồn tin của kênh VChK-OGPU, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gần đây của Ukraine vào St. Petersburg và tỉnh Leningrad là do "sự thiếu hụt trầm trọng các phương tiện kỹ thuật để phát hiện mục tiêu trên không cỡ nhỏ, cũng như thiếu hệ thống tên lửa phòng không di động có khả năng bắn hạ chúng".

Kênh VChK-OGPU được cho là có liên hệ với lực lượng an ninh Nga, theo Newsweek.

Kênh này còn cho biết, các hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga đã "được triển khai để bảo vệ một cơ sở "đặc biệt quan trọng" ở Valdai".

Hôm 18/1, Ukraine mở cuộc tấn công bằng UAV vào ngày 18/1 vào kho dầu ở St. Petersburg. Đây là lần đầu tiên UAV nhắm vào Leningrad, quê nhà của ông Putin, kể từ khi chiến sự bùng nổ. Một trong những chiếc UAV đã bay qua dinh thự Valdai của ông Putin, RBC Ukraine dẫn lời một nguồn tin trong cơ quan đặc nhiệm.

Tư dinh của ông Putin ở Valdai nằm giữa tỉnh Tver và Novgorod của Nga, cách Điện Kremlin khoảng 400km.

"Sau khi bắt đầu chiến sự, gần như toàn bộ Pantsir được điều động bảo vệ một cơ sở "quan trọng chiến lược" ở Valdai, nơi có dinh thự của Tổng thống Liên bang Nga. Một số tổ hợp đã đến khu vực chiến sự, và một tổ hợp bị "hỏng" vào năm 2023 sau tai nạn ở tỉnh Leningrad", VChK-OGPU viết.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine tại Leningrad có thể thúc đẩy Nga sắp xếp lại các hệ thống phòng không tầm ngắn dọc theo đường bay dự kiến của UAV Ukraine để bảo vệ các mục tiêu quan trọng.

"Lực lượng Nga sử dụng các hệ thống tầm ngắn như Pantsir có thể không bao phủ hết tất cả mục tiêu tiềm năng quan trọng ở tỉnh Leningrad, nếu họ không tăng cường các hệ thống khác vào nơi này", ISW nói thêm.

Theo Newsweek