1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng Mỹ bị tấn công dồn dập sau lệnh không kích của Tổng thống Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Mỹ ở Syria tiếp tục bị tấn công sau khi Tổng thống Joe Biden phát lệnh không kích nhằm đáp trả các trận tập kích trước đó.

Lực lượng Mỹ bị tấn công dồn dập sau lệnh không kích của Tổng thống Biden - 1

Đoàn xe quân sự Mỹ ở Syria (Ảnh: Reuters).

Một quan chức quân sự Mỹ ngày 13/11 cho biết lực lượng Mỹ và quốc tế ở đông bắc Syria đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ít nhất 4 lần trong 24 giờ qua, mặc dù không có thương vong và chỉ có thiệt hại nhỏ.

Theo quan chức trên, lực lượng Mỹ đã bị tấn công 3 lần vào tối 12/11, bao gồm khu vực gần mỏ dầu Al Omar và một căn cứ của Mỹ ở al-Shaddadi.

Quan chức Mỹ xác nhận, nhiều máy bay không người lái đã bắn vào lực lượng Mỹ tại Rumalyn vào sáng 13/11. Một máy bay không người lái đã bị bắn hạ, nhưng một chiếc khác đã làm hư hại 4 chiếc lều.

Các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ xảy ra sau khi Washington thực hiện hai cuộc không kích hôm 12/11 nhằm vào các cơ sở mà họ cho rằng đã được các nhóm liên kết với Iran sử dụng. Đây là đợt tấn công thứ ba của Mỹ vào Syria trong nhiều tuần.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, mục tiêu của các cuộc không kích do tiêm kích F-15E thực hiện là một cơ sở huấn luyện gần thành phố Albu Kamal và một cơ sở bí mật gần thành phố Mayadeen. Ông cho biết Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh không kích.

Quân đội Mỹ và liên minh đã bị tấn công ít nhất 40 lần ở Iraq và Syria kể từ đầu tháng 10. Các tuyên bố, được cho là từ các nhóm chiến binh, cho biết các cuộc tấn công này để đáp trả sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong cuộc chiến ở Gaza.

Lầu Năm Góc xác nhận, cho đến nay, ít nhất 56 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công, bao gồm từ các vết thương nhẹ đến chấn thương não. Tuy nhiên, tất cả các quân nhân này đã trở lại làm nhiệm vụ.

Mỹ hiện duy trì 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq. Washington cho biết đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các nhà phân tích an ninh cho biết, ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột Israel - Hamas có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến quân đội Mỹ tại các căn cứ thành mục tiêu bị tấn công.

Theo Sputnik, Mỹ được cho là đang thiếu các hệ thống phòng không trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và các căn cứ quân sự Mỹ liên tục bị tập kích.

Một hãng truyền thông Mỹ đưa tin 6 hệ thống MIM-104 Patriot bổ sung đang được triển khai tới Trung Đông sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Syria và Iraq. Theo nguồn tin này, các hệ thống phòng không mới đang được gửi đến Bahrain, Kuwait và Ả rập Xê út.

Tuy nhiên, việc tái triển khai đã khiến nguồn dự trữ của Washington căng thẳng đến mức Lầu Năm Góc quyết định rút hệ thống này khỏi Triển lãm Hàng không Dubai, bắt đầu vào ngày 13/11.

Lầu Năm Góc hồi tháng 10 thông báo, Mỹ sẽ đưa thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Trung Đông.

Hai năm trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định rút bớt hệ thống phòng không khỏi Trung Đông với lý do căng thẳng Iran đã giảm bớt.

Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ. Tình trạng nguồn cung thường xuyên bị thiếu hụt khiến các đồng minh trên thế giới đang tranh giành sở hữu tổ hợp này.

Theo Reuters