1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

15 tên lửa khai hỏa, dồn dập tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Syria

Thành Đạt

(Dân trí) - Căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria tiếp tục bị tấn công trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông.

15 tên lửa khai hỏa, dồn dập tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Syria - 1

Lực lượng Mỹ lập căn cứ ở Manbij, Syria năm 2018 (Ảnh: Reuters).

"Một căn cứ của Mỹ tại mỏ dầu Koniko ở phía đông bắc Deir ez-Zor, miền đông Syria đã bị trúng tên lửa", kênh truyền hình Al Mayadeen đưa tin hôm 13/11.

Theo Al Mayadeen, 15 tên lửa đã được phóng đi, gây ra vụ nổ nặng nề tại căn cứ quân sự Mỹ.

Các nguồn tin cho biết, cuộc tấn công là đòn đáp trả sau các cuộc tập kích của Mỹ vào hai cơ sở ở miền đông Syria.

Al Mayadeen cũng dẫn một nguồn tin cho biết, một số binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng do vụ tấn công bằng tên lửa mới nhất.

Ngoài ra, căn cứ của Mỹ ở al-Shadadi, tỉnh Al Hasakah phía đông bắc Syria, cũng bị tấn công bằng 3 máy bay không người lái.

Quân đội Mỹ có 24 căn cứ quân sự và 4 vị trí ở Syria. Các căn cứ của Mỹ ở Syria đã nhiều lần bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Mỹ cáo buộc các nhóm thân Iran thực hiện các cuộc tấn công, đồng thời cho rằng sự gia tăng của các cuộc tấn công này là do cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Lầu Năm Góc ngày 12/11 cho biết, Mỹ đã thực hiện 2 cuộc không kích nhằm vào các nhóm có liên hệ tới Iran tại Syria để đáp trả một loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, mục tiêu của các cuộc không kích do tiêm kích F-15E thực hiện là một cơ sở huấn luyện gần thành phố Albu Kamal và một cơ sở bí mật gần thành phố Mayadeen. Ông cho biết Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh không kích.

Reuters dẫn các nguồn tin địa phương cho biết một trong 2 cuộc tấn công nhắm vào khu trại của dân quân thân Iran ở khu vực phía tây Albu Kamal, thuộc tỉnh Deir al Zor. Cuộc tấn công còn lại diễn ra gần một cây cầu nằm sát thành phố Mayadeen, gần biên giới Iraq và là một thành trì của lực lượng dân quân thân Iran.

Đây là cuộc không kích thứ 3 của Mỹ kể từ ngày 26/10, trong bối cảnh Washington cố gắng dập tắt làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào quân đội Mỹ ở Syria và Iraq sau khi bùng nổ cuộc chiến Hamas - Israel.

Các căn cứ quân sự nơi có lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria liên tục bị tấn công trong những tuần gần đây. Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết họ đã ghi nhận ít nhất 46 vụ tấn công vào lực lượng Mỹ và đồng minh kể từ ngày 17/10. Kể từ đó đến nay, ít nhất 56 binh sĩ Mỹ bị thương.

Mỹ có 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq để thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương trong việc ngăn chặn sự tái xuất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sau khi xung đột bùng phát ở Gaza, Mỹ đã triển khai loạt khí tài và binh sĩ tới Trung Đông, bao gồm tàu ngầm mang tên lửa hành trình và hai nhóm tác chiến tàu sân bay. Lầu Năm Góc tuyên bố động thái này nhằm gửi thông điệp răn đe tới các lực lượng thù địch trong khu vực.

Theo Sputnik