Mỹ, Ả rập Xê út hiệp đồng không kích lực lượng thân Iran
(Dân trí) - Tehran cảnh báo sai lầm lớn khi Mỹ và Ả rập Xê út cùng không kích vào các nhóm do Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Khói bốc lên từ một cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê út hôm 26/7 (Ảnh: Reuters).
Mỹ và Ả rập Xê út ngày 29/7 đã phát động các cuộc không kích chung vào các nhóm do Iran hậu thuẫn ở Iraq với cáo buộc lực lượng này tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê út.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út cho biết hai nước đã đánh trúng nhiều địa điểm của lực lượng dân quân PMF trên khắp miền Đông Iraq mà họ nói đã được Iran sử dụng để chỉ đạo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út tuyên bố họ không tìm kiếm sự leo thang nhưng sẽ đáp trả bất kỳ "hành vi gây hấn" nào.
PMF xác nhận một số cơ sở của họ ở các khu vực khác nhau của Iraq đã bị Mỹ và Ả rập Xê út tấn công. Cuộc tấn công khiến một số người đã thiệt mạng và bị thương, gây hư hại cho một số tòa nhà và cơ sở vật chất của lực lượng này.
Các cuộc không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ cho biết hệ thống phòng không của họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ của Iran vào căn cứ Mỹ trong khu vực. Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố họ đã bắn một số tên lửa đạn đạo vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan.
IRGC cũng cho hay các lực lượng của họ đã tấn công 3 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz và buộc chúng phải dừng lại sau khi phớt lờ các cảnh báo của Tehran về việc đi theo một "tuyến đường không an toàn và bất hợp pháp".
IRGC tuyên bố Iran sẽ tiếp tục duy trì sự kiểm soát hoàn toàn đối với tuyến đường thủy chiến lược này và cảnh báo đáp trả "sự can thiệp quân sự của Mỹ".
Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng trong những ngày gần đây đã chấm dứt giai đoạn tạm dừng giao tranh ngắn ngủi, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột ngừng chiến dịch ném bom liên tục trong hai tuần của Mỹ nhằm vào Iran.
Tuy nhiên, phát biểu với đài truyền hình nhà nước Iran, một quan chức quốc phòng Iran phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào đối với các vụ tấn công nhà máy dầu mỏ của Ả rập Xê út. Quan chức này cho biết việc quy chụp các cuộc tấn công vào lợi ích của Mỹ trong khu vực cho Iran là một "sai lầm lớn".
Những diễn biến mới làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột Mỹ - Iran có thể tiếp tục leo thang, kéo theo các bên khác tham gia, trước khi bắt đầu hạ nhiệt bằng một thỏa thuận ngừng bắn bền vững hơn.





