Lời khai nghi phạm vụ khủng bố nhà hát ở Moscow
(Dân trí) - Nghi phạm trong vụ khủng bố nhà hát Moscow khiến gần 150 người chết năm ngoái tiết lộ, một thực thể Ukraine đã ra lệnh tấn công, trong khi những người chỉ đạo sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan.

Hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài nhà hát Crocus City (Ảnh: AFP).
Vào ngày 22/3/2024, 4 tay súng đã nổ súng bên trong nhà hát Crocus City Hall ở Moscow, Nga và đốt cháy tòa nhà, khiến 149 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương.
Cả 4 nghi phạm đều bị bắt vài giờ sau đó khi đang cố gắng chạy trốn bằng ô tô về phía Ukraine, theo các nhà điều tra.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo - Tỉnh Khorasan (ISIS-K), một nhánh khu vực của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS), đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Các nghi phạm bị cáo buộc gồm Dalerdhzon Mirzoyev, Saidokrami Rachabalizoda, Shamsiddin Fariduni và Muhammadsobir Faizov đều là công dân Tajikistan.
Theo hồ sơ vụ án, những nghi phạm đã nói với các nhà điều tra rằng "một thực thể nhà nước Ukraine" đã ra lệnh tấn công, trong khi ISIS-K đóng vai trò tổ chức trực tiếp. Họ được cho là cũng nói rằng vũ khí được sử dụng trong vụ khủng bố được lấy từ lãnh thổ Ukraine.
RIA Novosti đưa tin nghi phạm Rachabalizoda nói với các nhà điều tra rằng, người chỉ đạo, được nhóm này biết đến với tên gọi “Saifullo”, đã chỉ thị cho họ trốn đến Kiev, nơi mỗi người được hứa trả khoảng 13.000 USD.
Các nghi phạm được cho là nói rằng những người chỉ đạo vụ tấn công sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan.
Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nhà hát Crocus.











