1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố danh tính nghi phạm vụ khủng bố Moscow

Minh Phương

(Dân trí) - Các nghi phạm chính trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow ngày 22/3 đã ra trình diện tại tòa.

Nga công bố danh tính nghi phạm vụ khủng bố Moscow - 1

Nghi phạm Dalerdzhon Mirzoyev (Ảnh: AFP).

Theo nguồn tin tòa án, các nghi phạm đều là người nước ngoài và đã trình diện riêng trước tòa. Cho đến nay, tòa án đã buộc tội khủng bố đối với Dalerdzhon Mirzoyev, 32 tuổi, và nghi phạm phải đối mặt với án chung thân nếu bị kết tội. Tòa án đã ra phán quyết về việc giam giữ trước khi xét xử.

Video ghi lại bên trong tòa án cho thấy nghi phạm ngồi trong một chiếc lồng bằng kính. Tại đây, nghi phạm Mirzoyev nhận tội khủng bố. Theo thông lệ ở Nga, nghi phạm sẽ bị tạm giam 2 tháng trước khi xét xử.

Nga công bố danh tính nghi phạm vụ khủng bố Moscow - 2

Nghi phạm Rachabalizod Saidakrami Murodali (Ảnh: AFP).

Nghi phạm thứ hai xuất hiện trước tòa được xác định là Rachabalizod Saidakrami Murodali, 30 tuổi. Nghi phạm này trình diện với tai phải được băng bó, do bị thương trong quá trình bị bắt.

Nghi phạm này cũng bị cáo buộc tội danh khủng bố và bị giam giữ 2 tháng trước khi xét xử.

Nghi phạm vụ khủng bố Moscow trình diện tại tòa (Video: RT).

Hai nghi phạm còn lại là Muhammadsobir Fayzov và Shamsiddin Farhiduni cũng đối mặt với cáo buộc khủng bố.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 23/3 thông báo đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia tấn công.

Theo giới chức trách Nga, sau vụ tấn công, các nghi phạm đã lên một ô tô màu trắng để tẩu thoát. Lực lượng an ninh vùng Bryansk, miền Tây nước Nga, đã phát hiện và chặn chiếc xe này ngay trong đêm, ở gần biên giới Ukraine, cách Moscow khoảng 340km.

Cảnh sát sau đó tìm thấy súng lục, súng trường và các băng đạn, cùng một số hộ chiếu Tajikistan bên trong ô tô.

FSB cho biết thêm các nghi phạm có ý định vượt biên sang Ukraine và có "đầu mối liên hệ từ phía Ukraine". Nga công bố một đoạn video trong đó cho thấy một trong các nghi phạm khai rằng y được thuê để thực hiện vụ tấn công. Nghi phạm đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga từ ngày 4/3.

Ban đầu, người đàn ông nói rằng ông ta được hứa hẹn thù lao 500.000 rúp (5.400 USD), nhưng hiện mới chỉ nhận được một nửa số tiền thông qua chuyển khoản. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó sửa lời khai, cho biết đã được thuê với thù lao 1 triệu rúp.

Moscow tiếp tục nghi ngờ và tìm mối liên hệ giữa Ukraine với vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ nghi vấn này. Giới tình báo Mỹ cũng khẳng định, nghi phạm duy nhất là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Một quan chức giấu tên của Mỹ cho hay, Washington đã cảnh báo trước cho Nga về mối đe dọa khủng bố từ vài tuần trước.

Tối 22/3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát Crocus City ở ngoại ô Moscow. Nhóm này xả súng điên cuồng vào những người có mặt ở nhà hát có sức chứa hơn 6.000 người.

Theo lời kể của các nhân chứng, nhóm này dùng súng trường tự động để tấn công, sau đó tẩm xăng, phóng hỏa nhà hát. Chúng châm lửa ở các lối ra vào để tăng mức độ thương vong.

Tính đến cuối ngày 24/3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên 137 người, trong khi khoảng 150 người bị thương. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là trúng đạn hoặc bỏng nặng hoặc ngạt khí.

Theo RT