1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lở tuyết nghiêm trọng ở Nepal, 250 người mất tích

Sau trận động đất 7,8 độ richter, nhiều khu vực trên dãy Himalaya đã hứng chịu thêm những vụ lở đất và tuyết lớn.

Nhà chức trách Nepal ngày 28/4 thông báo, một vụ lở tuyết nghiêm trọng nữa lại vừa xảy ra tại một ngôi làng gần khu vực leo núi nổi tiếng ở phía Bắc thủ đô Kathmandu khiến 250 người mất tích, trong đó có nhiều du khách quốc tế.

Giới chức quận Uda cho biết, địa điểm bị sạt lở là một công viên tự nhiên, nơi có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Hiện lực lượng cứu hộ đang cố gắng đào bới các lớp tuyết dày để giải cứu những người mắc kẹt, song do mưa lớn và thời tiết xấu đang cản trở những nỗ lực cứu nạn.
Nhân viên cứu hộ đưa một người bị thương đến điểm đón trực thăng cứu hộ để xuống núi. (Ảnh:
Nhân viên cứu hộ đưa một người bị thương đến điểm đón trực thăng cứu hộ để xuống núi. (Ảnh: AFP)

Sau trận động đất 7,8 độ richter và các dư chấn tàn phá một vùng rộng lớn ở Kathmandu nhiều khu vực trên dãy Himalaya đã hứng chịu thêm những vụ lở đất và tuyết lớn. Cách đây 2 ngày, một vụ sạt lở tuyết đã làm 18 người leo núi nước ngoài ở trại Everest thiệt mạng.

Cơ quan chức năng Nepal vừa thông báo, tính đến thời điểm hiện nay đã có 5.057 người thiệt mạng gần 8.200 người bị thương, hơn 8 triệu người dân bị ảnh hưởng.

Tại các nước láng giềng Trung Quốc, Ấn Độ...báo cáo có hơn 100 người thiệt mạng bởi động đất. Thủ tướng Nepal Koirala lo ngại, con số cuối cùng về người chết có thể lên tới hơn 10.000 gười. Đây được coi là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử Nepal./.
Theo Mai Liên/VOV - Trung tâm Tin/theo AP