1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ diện nhà thiết kế được Hillary Clinton “chọn mặt gửi vàng”

(Dân trí) - Mặc dù bộ trang phục màu hồng nóng bỏng của bà Melania Trump, phu nhân ứng viên Cộng hòa Donald Trump, đã gây ấn tượng trong tranh luận hôm 9/10 nhưng bộ trang phục màu xanh navy quyền lực của ứng viên Hillary Clinton cũng nhận được những lời khen ngợi.


Bà Clinton trong cuộc tranh luận lần 2 với đối thủ Donald Trump ngày 9/10 (Ảnh: Reuters)

Bà Clinton trong cuộc tranh luận lần 2 với đối thủ Donald Trump ngày 9/10 (Ảnh: Reuters)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ đã xuất hiện trong cuộc tranh luận thứ 2 với đối thủ Cộng hòa trong bộ trang phục thanh lịch của hãng thời cao cấp Ralph Lauren. Bộ trang phục có màu xanh navy, với điểm nhấn là áo vest cổ màu kem. Trong cuộc tranh luận đầu tiên, bà Clinton cũng gây ấn tượng với bộ vest đỏ nổi bật nhưng không kém phần thanh lịch. Và đây tiếp tục là thiết kế của Ralph Lauren.

Theo New York Times, trước đó, bà Clinton đã chọn thiết kế Ralph Lauren trong bài phát biểu nhận đề cử làm ứng viên tổng thống tại đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tháng 6/2016, cũng như tại cuộc vận động khai màn mùa tranh cử tại đảo Roosevelt, New York hồi năm ngoái. Nói cách khác, bà Clinton đã chọn Ralph Lauren cho hầu hết các lần xuất hiện quan trọng trước công chúng gần đây.

Thông tin trên được quan tâm không chỉ vì nó có ý nghĩa ở thời điểm hiện tại - cho thấy cách thức bà Clinton sử dụng trang phục để tăng cường hình ảnh - mà còn có ý nghĩa với tương lai. Nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống thì sẽ phải có ai đó giúp bà xây dựng hình ảnh của nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Cho tới nay, dù một phát ngôn viên cho biết công ty thời trang không bình luận về mối quan hệ giữa hai bên nhưng các bằng chứng đang bắt đầu chứng tỏ rằng “ai đó” có thể là ông Lauren.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2008, bà Clinton không có thiên hướng thích rõ ràng một nhà thiết kế nào. Mặc dù bà cũng mặc các trang phục của các nhà thiết kế khác trong chiến dịch tranh cử kéo dài nhiều tháng qua (trong đó có Giorgio Armani), và mặc dù trong thời gian làm Ngoại trưởng, bà Clinton cũng mặc áo khoác của nhà thiết kế Nina McLemore, xu hướng lựa chọn Ralph Lauren của bà chỉ xuất hiện gần đây và được cho là sẽ tiếp diễn.


Bà Clinton chọn trang phục đỏ nổi bật của Ralph Lauren trong cuộc tranh luận đầu tiên (Ảnh: NYT)

Bà Clinton chọn trang phục đỏ nổi bật của Ralph Lauren trong cuộc tranh luận đầu tiên (Ảnh: NYT)

Chắc chắn điều đó có ý nghĩa, cả từ góc độ lịch sử và sự chuyên nghiệp. Các đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy và Nancy Reagan thường lựa chọn một nhà thiết kế, và cả hai đều được xem là một nhân tố định hình phong cách đơn giản của chính quyền. Bản thân Tổng thống Obama đã nói trong một bài phát biểu với tạp chí Vanity Fair trong nhiệm kỳ đầu rằng ông càng ít phải đưa ra các quyết định hàng ngày thì ông càng có thể tập trung cho các ưu tiên chính trị. Và một trong những lý do dễ nhất để ai đó giảm sự lựa chọn là ở tủ quần áo. Đơn giản là tổng thống có nhiều điều quan trọng hơn để lo lắng thay vì quần áo. Nhưng điều đó không có nghĩa là vấn đề này không quan trọng.

Ralph Lauren là một lựa chọn thích hợp cho bà Clinton, cả về mặt thẩm mỹ và chiến lược. Lauren là nhà thiết kế “đậm chất Mỹ”. Ông là một câu chuyện người Mỹ thành công điển hình. Lauren cũng cùng thời với bà Clinton. Nhà thiết kế này ở đuổi giữa 70 và chứng kiến các biến động xã hội và chính trị tương tự mà bà Clinton đã trải qua.

Nhưng Lauren không còn trẻ và không phải là “người lai” (như người Mỹ gốc Cuba hay người Mỹ gốc Á), hay cũng không là một thiết kế rất mạo hiểm - đều là những đặc điểm nổi bật về lựa chọn trang phục của bà chủ Nhà Trắng hiện thời, Michelle Obama. Trong những năm sống tại Nhà Trắng, bà Obama đã sử dụng vị thế để ủng hộ các nhà thiết kế người Mỹ trẻ, mới nổi, để thúc đẩy ý niệm rằng nước Mỹ là một đất nước đa chủng, đồng thời mở rộng định nghĩa về một đệ nhất phu nhân.


Ứng viên tổng thống Mỹ cũng mặc đồ của Ralph Lauren tại đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tháng 6/2016 (Ảnh: NYT)

Ứng viên tổng thống Mỹ cũng mặc đồ của Ralph Lauren tại đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tháng 6/2016 (Ảnh: NYT)

Và mặc dù Lauren là một lựa chọn thích hợp, do vị trí nổi bật trong làng thế giới thời gian và sự lịch sự trong các thiết kế của ông, nhưng các thiết kế của ông chưa xuất hiện nhiều tại Nhà Trắng. Vinh dự đó thường thuộc về nhà thiết kế Oscar de la Renta, người qua đời năm 2014 và từng thiết kế trang phục cho các đệ nhất phu nhân, từ Jackie Kennedy tới Laura Bush.

Sự kết hợp Clinton - Lauren hẳn sẽ có các kết quả tích cực. Nếu trở thành tổng thống Mỹ, bà Clinton sẽ luôn xuất hiện trong trang phục phù hợp. Và nếu bà trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ, dù ai thiết kế trang phục cho bà cũng sẽ là người thiết kế diện mạo của lịch sử.

An Bình