1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ diện nghi can trong vụ rò rỉ tài liệu tối mật rúng động nước Mỹ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hãng tin Washington Post của Mỹ cho biết nghi can trong vụ rò rỉ tài liệu mật là một cựu nhân viên trẻ tuổi tại một căn cứ quân sự của Mỹ.

Lộ diện nghi can trong vụ rò rỉ tài liệu tối mật rúng động nước Mỹ - 1

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở bang Virginia (Ảnh: ABC).

Guardian dẫn nguồn từ hãng tin Washington Post cho biết, nghi can trong vụ rò rỉ tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ đã được xác định.

Theo đó, nghi phạm được cho là một thanh niên trẻ tuổi, có tính cách phân biệt chủng tộc và thích sở hữu súng. Người này từng làm việc trong một căn cứ quân sự tại Mỹ và đã làm lộ tài liệu mật trong một phòng trò chuyện (group chat) sử dụng ứng dụng Discord với khoảng hơn 20 thành viên.

Một thành viên trong phòng trò chuyện trên tiết lộ nghi phạm thường được biết đến với tên gọi "OG" và đã chia sẻ tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm "ra oai" với các thành viên còn lại. Nghi phạm đã nhiều lần nhấn mạnh trong phòng trò chuyện rằng mình đã làm việc tại một căn cứ quân sự không được nêu tên của Mỹ, nơi công việc chính của anh ta cho phép tiếp cận và đọc một số lượng lớn tài liệu mật.

Theo Washington Post, phòng trò chuyện trên được lập ra để phục vụ mục đích chơi game và tại đây, các thành viên đã có một số tranh cãi về tình hình chiến sự ở Ukraine.

Washington Post khẳng định họ đã ghi nhận một đoạn video về nghi phạm bên cạnh một khẩu súng trường lớn tại trường bắn.

"Anh ta đã hét nhiều từ ngữ có tính phân biệt chủng tộc và bài Do Thái vào máy quay trước khi bắn nhiều loạt đạn vào bia tập bắn", Washington Post viết.

Trong tuần qua, hơn 100 tài liệu tuyệt mật của Bộ Quốc phòng Mỹ đã bị rò rỉ, gây nên một vụ việc chấn động giới chức quốc phòng và tình báo của nước này.

Những tài liệu trên đã tiết lộ nhiều hoạt động cũng như hợp tác quân sự bí mật của quân đội Mỹ cùng các nước đồng minh. Đặc biệt, nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến hoạt động của NATO tại Ukraine cũng nằm trong những tài liệu bị rò rỉ.

Phản ứng trước vụ lộ tài liệu mật trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố cơ quan này sẽ làm mọi thứ có thể để truy tìm nguyên nhân cũng như hạn chế những tác động mà vụ việc này gây ra.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và lật mọi tảng đá cho đến khi tìm ra nguồn gốc và mức độ của vụ rò rỉ này", ông Austin phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng nhiều tài liệu bị lộ đã trải qua quá trình chỉnh sửa trước khi được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bằng chứng cho việc này.

Theo Guardian