1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo Bắc Kinh thành “Vũ Hán thứ hai”, Trung Quốc khẩn cấp ứng phó

(Dân trí) - Số ca mắc Covid-19 bất ngờ tăng mạnh ở Bắc Kinh cuối tuần qua có thể coi là phép thử lớn nhất đối với chiến dịch ứng phó của Trung Quốc kể từ khi dịch bùng phát ở Vũ Hán.

Lo Bắc Kinh thành “Vũ Hán thứ hai”, Trung Quốc khẩn cấp ứng phó - 1

Cảnh sát gác ở lối vào khu vực chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh sau khi khu chợ bị đóng cửa. (Ảnh: EPA)

Ứng phó khẩn cấp

Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19, trong đó 39 ca là lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng này, 36 ca là ở Bắc Kinh và 3 ca ở Hà Bắc. Một ngày trước đó, Trung Quốc cũng ghi nhận 38 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó 36 ca tại Bắc Kinh.

Tổng cộng trong 4 ngày qua, Bắc Kinh ghi nhận 79 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả các ca mắc mới ở Bắc Kinh đều có liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa, nơi cung cấp khoảng 80% hàng nông sản cho thành phố và có khoảng 10.000 tiểu thương, nhân viên quản lý chợ.

Số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng đột biến ở Bắc Kinh sau gần 2 tháng không ghi nhận ca nào ngoại trừ các trường hợp là công dân từ nước ngoài trở về. Giới chức địa phương buộc tiến hành hàng loạt các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát làn sóng thứ hai. Một phần của Bắc Kinh đã áp dụng cơ chế "thời chiến" để ngăn dịch.

Cùng với chợ đầu mối Tân Phát Địa, một số khu chợ khác, trong khu vực đã phải đóng cửa từ sáng 13/6 trong khi học sinh tiếp tục được nghỉ học. Một số khu dân cư xung quanh khu chợ đã bị phong tỏa.

Lo Bắc Kinh thành “Vũ Hán thứ hai”, Trung Quốc khẩn cấp ứng phó - 2

Tân Phát Địa là chợ đầu mối lớn nhất tại Bắc Kinh (Đồ họa: Straitstimes)

Sáng nay, giới chức Bắc Kinh thông báo phong tỏa thêm 10 khu dân cư khác ở quận Hải Điến sau khi phát hiện thêm một ca mắc Covid-19 không triệu chứng vào cuối tuần qua. Tất cả các cư dân ở đây được khuyến cáo tự cách ly tại nhà và sẽ được xét nghiệm Covid-19.

“Nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn rất cao nên chúng tôi phải triển khai các biện pháp mạnh mẽ, quyết đoán”, ông Xu Hejian, người phát ngôn của chính quyền Bắc Kinh cho biết.

Các khu dân cư ở Bắc Kinh đã kích hoạt lại các biện pháp kiểm tra an ninh, yêu cầu tất cả người dân gần đây tới chợ Tân Phát Địa khai báo lịch sử đi lại nhằm tránh nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Hôm 14/6, giới chức Bắc Kinh đã chỉ đạo tất cả doanh nghiệp trên địa bàn yêu cầu nhân viên gần đây đến chợ Tân Phát Địa hoặc có tiếp xúc với người từng đến đây phải tự cách ly tại nhà 14 ngày. Giới chức y tế thành phố cho biết đến hôm qua họ đã xét nghiệm Covid-19 cho hơn 70.000 người, trong đó 59 người cho kết quả dương tính.

Trong một diễn biến liên quan khác, theo Guardian, hai quan chức quận Phong Đài, Bắc Kinh, nơi có chợ đầu mối Tân Phát Địa, hôm nay đã bị cách chức, người quản lý chợ cũng bị sa thải với lý do “không tuân thủ các biện pháp phòng dịch”.

Bí ẩn nguồn gốc virus

Lo Bắc Kinh thành “Vũ Hán thứ hai”, Trung Quốc khẩn cấp ứng phó - 3

Nhân viên y tế xét nghiệm cho những người gần đây từng đến chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP)

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Zhang Yuxi, quản lý khu chợ, cho biết cuối tuần trước rằng, giới chức trách đã phát hiện virus corona mới gây Covid-19 ở thớt của một người bán cá hồi nhập khẩu tại chợ.
Yang Peng, một chuyên gia dịch tễ của Bắc Kinh, cho biết đợt bùng phát mới này có thể bắt nguồn từ nước ngoài nhưng vẫn cần điều tra thêm.

“Các mẫu xét nghiệm cho thấy virus (khiến số ca Covid-19 ở Bắc Kinh tăng vọt) bắt nguồn từ châu Âu nhưng hiện chưa rõ cách thức mà virus này xâm nhập khu chợ”, ông Yang nói.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái và được cho là có liên quan đến một chợ kinh doanh hải sản và động vật tươi sống ở đây. Từ vài ca ban đầu tại khu chợ Vũ Hán, dịch đã lây lan nhanh chóng buộc giới chức nước này áp dụng lệnh phong tỏa hơn 60 triệu dân của tỉnh Hồ Bắc. Tính đến cuối tuần qua, Trung Quốc ghi nhận khoảng 83.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 4.600 trường hợp đã tử vong. 

Hiện nhiều chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã khuyến cáo người dân không đi lại tới thủ đô trong bối cảnh có nhiều lo ngại làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai bùng phát tại Bắc Kinh. “Tôi có thể thấy tâm lý lo sợ mặc dù tôi sống khá xa khu chợ. Những ca mắc bệnh không rõ nguồn gốc càng đáng lo ngại hơn. Chúng tôi không loại trừ khả năng dịch bùng phát mạnh ở Bắc Kinh”, Cathy Liu, 26 tuổi, một cư dân ở Bắc Kinh, chia sẻ.

Trong khi đó, Hu Xijin, biên tập viên Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, bình luận trên Twitter rằng: “Chắc chắn Bắc Kinh sẽ không trở thành Vũ Hán thứ hai… Chúng tôi sẽ chiến thắng một lần nữa”.

Minh Phương
Theo Guardian, Straits Times