1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lithuania sắp mở văn phòng đại diện đầu tiên ở Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc gia châu Âu Lithuania dự kiến mở văn phòng đại diện thương mại ở Đài Loan, động thái được cho sẽ khiến Trung Quốc phản đối mạnh mẽ.

Lithuania sắp mở văn phòng đại diện đầu tiên ở Đài Loan - 1

Tòa nhà nơi Đài Loan đặt văn phòng đại diện ở thủ đô của Lithuania (Ảnh: AFP).

Thứ trưởng Kinh tế và Đổi mới Lithuania Jovita Neliupsience nói với truyền thông rằng, nước này dự kiến sẽ bắt đầu vận hành văn phòng đại diện thương mại ở Đài Loan từ ngày 12/9.

Động thái của Lithuania được cho sẽ làm Trung Quốc "nóng mặt". Bắc Kinh coi Đài Loan là lãnh thổ cần phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Lithuania cho biết, Paulius Lukauskas - một cố vấn của Thủ tướng Ingrida Simonyte, đã được chỉ định làm lãnh đạo văn phòng đại diện thương mại ở Đài Loan.

Đây là văn phòng đại diện đầu tiên của Lithuania tại hòn đảo.

Đài Loan khá kín tiếng về thời điểm chính xác văn phòng trên sẽ mở cửa, nhưng cơ quan đối ngoại hòn đảo xác nhận thông tin về quan chức Lukauskas.

Đài Loan cho biết, họ sẽ hỗ trợ hết sức để Lithuania mở văn phòng đại diện vào tháng 9, đồng thời nhấn mạnh, động thái này cho thấy quốc gia Baltic có thiện chí muốn xây dựng quan hệ kinh tế và thương mại với Đài Loan.

Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania sau khi quốc gia vùng Baltic cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện ở thủ đô Vilnius. 

Đài Loan có văn phòng đại diện ở nhiều nước châu Âu khác, nhưng thường được đặt tên gọi là "Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc". Việc Lithuania cho phép sử dụng tên "Văn phòng đại diện Đài Loan" khiến Trung Quốc phản đối.

Lithuania sau đó cáo buộc Trung Quốc đã chặn hoạt động xuất khẩu, động thái mà Mỹ gọi là hành động "bắt nạt". Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Ngoài hạ cấp quan hệ ngoại giao, Trung Quốc bị nghi liên tục gây sức ép với Lithuania. Lithuania năm ngoái cáo buộc Trung Quốc đã gây áp lực với các công ty đa quốc gia, buộc họ phải cắt đứt quan hệ đối tác với Lithuania hoặc đối mặt với việc bị đẩy ra khỏi thị trường Trung Quốc.

Theo SCMP