1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo "độc lập cho Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh"

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Trung Quốc cảnh báo sự can thiệp của Anh và Mỹ vào Đài Loan có thể dẫn đến xung đột trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh hòn đảo.

Trung Quốc cảnh báo độc lập cho Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Zheng Zeguang (Ảnh: Xinhua).

"Trong những năm qua, Mỹ đã sử dụng "quân bài Đài Loan" để kiềm chế Trung Quốc bằng cách chấp thuận việc bán vũ khí cho hòn đảo, nâng cấp quan hệ với chính quyền hòn đảo và xóa bỏ nguyên tắc Một Trung Quốc", Đại sứ Trung Quốc tại Anh Zheng Zeguang bình luận trên báo Guardian (Anh) hôm 16/8.

Ông Zheng cho biết Đài Loan đã trở thành một vấn đề chung đối với cả Trung Quốc, Mỹ và Anh.

"Việc đòi độc lập cho Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh và sẽ dẫn đến ngõ cụt. Việc phản đối và dập tắt những nỗ lực như vậy sẽ tránh được xung đột và bảo vệ hòa bình cũng như ổn định trong khu vực", nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông Zheng cũng kêu gọi Anh tránh đi theo "bước chân của Mỹ", đề cập đến các chuyến thăm gần đây của các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan. Ông nói rằng hòn đảo này "luôn là vấn đề nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc".

Đại sứ Zheng cáo buộc các nước làm xáo trộn hòa bình khu vực bằng cách cố gắng can thiệp vào vấn đề Đài Loan, đồng thời cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu London "vượt qua lằn ranh đỏ của Trung Quốc".

Bình luận của Đại sứ Zheng được đưa ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận trên không và trên biển xung quanh Đài Loan nhằm gây sức ép với hòn đảo sau chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ.

Một phái đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Edward Markey dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm đến Đài Loan vào cuối tuần qua. Trước đó, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan cũng khiến quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss gần đây chỉ trích các cuộc tập trận của Trung Quốc, cho rằng các động thái này "đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực". Ngoại trưởng Mỹ trước đó cũng đưa ra bình luận tương tự về các cuộc tập trận của Trung Quốc.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Văn phòng Các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink ngày 17/8 nhận định, Trung Quốc đã lợi dụng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ hồi đầu tháng 8 "làm cớ để thay đổi hiện trạng, đe dọa hòa bình".

"Những hành động này là một phần trong chiến dịch tăng cường gây sức ép lên Đài Loan. Chúng tôi dự đoán những hành động như vậy sẽ tiếp tục diễn ra trong những tuần và tháng tới", ông Kritenbrink nói.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, Washington đã nói rõ với Trung Quốc rằng cách tiếp cận của Mỹ với Đài Loan không thay đổi, bao gồm việc Mỹ cam kết với nguyên tắc "Một Trung Quốc" và không ủng hộ sự độc lập chính thức của Đài Loan.

Ông Kritenbrink cho biết Mỹ đã nói rõ Trung Quốc rằng Washington không tìm kiếm và sẽ không kích động một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, ông tuyên bố hải quân Mỹ sẽ tiếp tục điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực.

Theo RT