1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Ukraine lên dây cót phản công, sẵn sàng kết thúc cuộc chiến

Thành Đạt

(Dân trí) - Các binh sĩ Ukraine đã lên dây cót sẵn sàng cho chiến dịch phản công với hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua.

Lính Ukraine lên dây cót phản công, sẵn sàng kết thúc cuộc chiến - 1

Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 128 lắp đặt súng cối trong một cuộc huấn luyện quân sự tại vùng Dnipropetrovsk, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn sơn cước 128 của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn thực hành tháo lắp súng cối dưới ánh nắng mặt trời tại các cánh đồng ở khu vực Dnipropetrovsk. Học cách vận hành khí tài này nhanh chóng là điều quan trọng đối với sự sống còn của họ.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc phản công, để cuối cùng chúng tôi có thể kết thúc cuộc chiến này. Chúng tôi đã chuẩn bị trong khoảng một tháng", một binh sĩ 28 tuổi có biệt danh Dykyi nói.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết Ukraine cần thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công, nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Tuần này, ông đã có chuyến công du ngắn tới các nước châu Âu để kêu gọi sự ủng hộ cũng như viện trợ vũ khí từ các đồng minh phương Tây trước thềm chiến dịch phản công.

"Chúng tôi đang chờ đợi cuộc phản công. Theo tính toán của tôi, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không ngừng hoàn thiện các kỹ năng", Roman Khomych, chỉ huy 45 tuổi của đơn vị huấn luyện súng cối, cho biết.

Dykyi, người lần đầu tiên gia nhập quân đội Ukraine vào năm 2015 và trở lại quân ngũ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, tin rằng ông được thôi thúc bởi sự tàn phá do chiến tranh gây ra.

"Vô cùng đau đớn khi chứng kiến các thành phố của chúng tôi bị phá hủy. Đây là động lực mạnh mẽ để tiến công và hoàn thành tất cả nhiệm vụ", binh sĩ Ukraine khẳng định.

Lữ đoàn 128 là lực lượng tinh nhuệ đã chiến đấu với các lực lượng Nga hoặc do Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014, khi giao tranh bắt đầu ở miền Đông Ukraine.

Một số binh sĩ cho biết họ đã chiến đấu gần thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine trong những trận đánh khốc liệt nhất trước khi được điều động về phía nam.

"Đơn vị của chúng tôi đã tham chiến từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Chúng tôi liên tục chiến đấu và chúng tôi cũng sẽ tham gia vào chiến dịch phản công", Khomych nói.

Lữ đoàn 128 đang huấn luyện với súng cối cỡ nòng từ thời Liên Xô, nhưng Khomych cho biết điều cần thiết hơn bây giờ đối với lực lượng Ukraine không phải là súng cối mới mà là xe bọc thép do phương Tây cung cấp để bảo vệ quân đội tốt hơn.

Một mục tiêu tiềm năng cho các lực lượng Ukraine ở phía nam là giành lại hành lang trên bộ do quân đội Nga kiểm soát, kết nối với bán đảo Crimea, khu vực đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014 và là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga.

Các nhà phân tích cho rằng, chiến dịch phản công lần này của Ukraine sẽ mang tính quyết định, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Kiev. Nếu Ukraine không thể giành thắng lợi bước ngoặt, sự ủng hộ của phương Tây có thể suy yếu, Kiev sẽ đối mặt với sức ép ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt hoặc đóng băng xung đột với những nhượng bộ nhất định.

Theo Reuters