1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Liên Hợp Quốc công bố kế hoạch để tỷ phú Elon Musk "mở hầu bao" 6,6 tỷ USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) công bố kế hoạch chi tiết nhằm thuyết phục tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk chi 6,6 tỷ USD để làm từ thiện.

Liên Hợp Quốc công bố kế hoạch để tỷ phú Elon Musk mở hầu bao 6,6 tỷ USD - 1

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: AFP).

CBS News đưa tin, WFP đã công bố bản kế hoạch nhằm sử dụng khoản tiền gần 7 tỷ USD để giải quyết nạn đói toàn cầu.

Bản kế hoạch này được công bố 3 tuần sau khi giám đốc điều hành WFP David Beasley nhận định rằng, chỉ cần khoảng 2% khối tài sản khổng lồ khoảng 300 tỷ của tỷ phú Elon Musk là đủ để chấm dứt nạn đói trên toàn thế giới. Ông Beasley sau đó lên Twitter đưa ra con số cụ thể, 6,6 tỷ USD.

Sau đó, ông Musk lên mạng xã hội và tuyên bố ông sẽ bán ngay lập tức cổ phần Tesla để làm từ thiện nếu Liên Hợp Quốc có thể giải trình được số tiền đó sẽ giúp chấm dứt nạn đói toàn cầu như thế nào.

Ông Beasley sau đó trả lời ông Musk rằng: "Với sự giúp đỡ của ông, chúng ta có thể mang lại hy vọng, tạo nên sự ổn định và thay đổi tương lai", đồng thời đề nghị trao đổi với ông Musk.

Theo bản kế hoạch mà WFP mới công bố, khoảng 3,5 tỷ USD trong 6 tỷ USD sẽ được quyên góp để mua thực phẩm cho người dân hầu hết ở châu Phi và Trung Đông, bao gồm Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan, Nam Sudan và Yemen, một khoản tiền sẽ được dành để hỗ trợ cho nâng cao chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo ra mạng lưới theo dõi nạn đói.

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh kế hoạch trên sẽ không thể xóa bỏ hoàn toàn nạn đói, nhưng sẽ đem lại bữa ăn cho những người đang sống trong hoàn cảnh thiếu lương thực.

Theo WFP, gần 283 triệu người trên khắp 80 quốc gia đang đối mặt với nạn đói nguy hiểm, tăng so với con số 135 triệu người ở 58 quốc gia vào năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra. Châu Phi là khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn đói toàn cầu. Ngoài Covid-19, thời tiết cực đoan, chiến tranh, các vấn đề kinh tế là nguyên nhân khiến nạn đói toàn cầu thêm trầm trọng.