1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Liên hợp quốc cảnh báo thế giới có thể sắp hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục

Đức Hoàng

(Dân trí) - Liên hợp quốc cảnh báo hiện tượng El Nino có khả năng cao sẽ phát triển trong những tháng tới, đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng lên và có thể gây ra các kỷ lục nhiệt mới trên thế giới.

Liên hợp quốc cảnh báo thế giới có thể sắp hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục - 1

El Nino có thể khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực trên thế giới tăng cao kỷ lục, gây ra thời tiết cực đoan như hạn hán, nắng nóng (Ảnh: Reuters).

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc ngày 3/5 nhận định rằng, có 60% khả năng hiện tượng thời tiết El Nino sẽ phát triển vào cuối tháng 7 và 80% khả năng sẽ phát triển vào cuối tháng 9. Kịch bản này sẽ thúc đẩy nhiệt độ toàn cầu cao hơn và có thể tạo ra những kỷ lục nhiệt mới.

El Nino thường gây ra tăng nhiệt độ trên toàn thế giới, cũng như hạn hán ở một số nơi và mưa lớn ở những nơi khác. Nó xảy ra lần cuối vào năm 2018 đến 2019. Kể từ năm 2020, thế giới đã phải hứng chịu một đợt La Nina đặc biệt kéo dài - hiện tượng ngược lại của El Nino.

Liên hợp quốc cho biết 8 năm qua là thời kỳ nóng nhất thế giới từng ghi nhận, mặc dù Trái đất đã trải qua La Nina trong gần một nửa khoảng thời gian trên. Nếu không có La Nina, tình trạng Trái đất nóng lên có thể còn tồi tệ hơn.

Lãnh đạo WMO Petteri Taalas cảnh báo: "La Nina đóng vai trò như chiếc phanh tạm thời đối với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Sự phát triển của El Nino rất có thể sẽ dẫn đến một đợt nóng lên toàn cầu mới và tăng khả năng phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ".

Trong đợt El Nino từ năm 2014-2016, thế giới đã hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng. WMO đã chỉ ra rằng năm 2016 là năm nóng nhất từng được ghi nhận do tác động rất mạnh của hiện tượng El Nino và sự nóng lên do con người gây ra từ khí nhà kính. Ông Taalas cảnh báo, thế giới năm nay cần chuẩn bị cho sự phát triển của El Nino vì chúng có thể gây ra các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan trên toàn cầu.

Theo AFP